Thế giới

Hàn Quốc: Học sinh lớp 6 tự lái xe ôtô hơn 300 km

Không có bằng lái, cậu bé 13 tuổi vẫn tự mình lái xe hơn 300 km đi từ thành phố Daegu đến Seoul và gây tai nạn.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cậu bé này đã lái xe ô tô của mẹ từ Daegu từ 10h50 phút tối hôm trước và tới Seoul vào lúc 4h sáng. Lái xe theo chỉ dẫn GPS, đoạn đường cậu bé đã đi dài ít nhất là 300 km.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, cậu bé đã lái chiếc xe ôtô màu trắng lao vào một khu chợ. Sau đó, chiếc xe đâm vào một siêu thị gần đó khiến toàn bộ khung cửa chớp hư hại nặng. Chủ siêu thị ước tính tổng thiệt hại lên đến 10 triệu won (khoảng 9.000 USD).

Hàn Quốc: Học sinh lớp 6 tự lái xe ôtô hơn 300 km
Cậu bé kịp thoát ra ngoài khi chiếc xe đâm vào siêu thị. Ảnh: Allkpop.

Rất may cậu bé kịp nhảy khỏi xe và chạy khỏi hiện trường tai nạn, theo MBN News.

Khi bị bắt giữ, cậu bé khai nhận muốn lái xe nên đã lấy trộm xe của mẹ, đi theo chỉ dẫn GPS và đi từ Daegu đến Seoul vào lúc 4h sáng.

Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, những người dưới 14 tuổi vi phạm pháp luật được bảo vệ theo "Luật trẻ vị thành niên" và không bị phạt nặng. Cảnh sát sẽ chuyển cậu bé đến Tòa án Gia đình Seoul để xét xử.

"Sao một đứa trẻ 13 tuổi có thể chạy xe hơn 300 km như vậy chứ", một phụ huynh lo lắng.

Khi sự việc được đăng tải, dân mạng Hàn Quốc kêu gọi Chính phủ xây dựng hệ thống pháp luật mới để dạy trẻ hiểu về trách nhiệm pháp luật, nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)