Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc ghi nhận thêm 96 ca nhiễm Covid-19 mới, tổng số người mắc bệnh gần 7.500

Nhà chức trách Hàn Quốc chiều 09/03 thông báo ghi nhận thêm 96 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 7.478.

96 ca nhiễm mới được ghi nhận từ 0 giờ tới 16 giờ ngày 09/03, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết.

Trước đó vào sáng 09/03, Hàn Quốc cho biết đã ghi nhận 248 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ.

Khoảng 63% ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc được cho là có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu, thành phố lớn thứ tư tại Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 96 ca nhiễm Covid-19 mới, tổng số người mắc bệnh gần 7.500
Nhân viên y tế tại Hàn Quốc lấy mẫu bệnh phẩm từ tài xế có triệu chứng Covid-19 (Ảnh: AFP)

Trong số 248 ca nhiễm mới được ghi nhận có 190 trường hợp ở Daegu và 26 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Daegu là thành phố trực thuộc trung ương về mặt hành chính, nhưng nằm trong tỉnh Bắc Gyeongsang về mặt địa lý.

Khoảng 90% ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại khu vực này, trong đó 5.571 ca tại Daegu và 1.107 ca tại Bắc Gyeongsang.

Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đã có dấu hiệu giảm từng ngày trong thời gian gần đây, sau khi giới chức nước này hoàn tất xét nghiệm mở rộng cho hơn 210.000 thành viên Tân Thiên Địa. Tuy vậy nhà chức trách cho biết họ vẫn cảnh giác trước sự xuất hiện của những ổ dịch mới.

Ngoài Daegu và Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm nhiều trường hợp lây nhiễm cộng đồng không rõ nguồn gốc, đa số là các ổ dịch hoặc các trường hợp bùng phát lẻ tẻ.

Seoul hiện đã có 130 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 14 ca liên quan tới bệnh viện Eunpyeong St. Mary's và 13 ca khác liên quan tới một chung cư.

Busan ghi nhận 96 ca nhiễm, trong đó có 34 bệnh nhân liên quan tới nhà thờ Oncheon ở quận Dongnae và 11 bệnh nhân liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân 34 bệnh nhân liên quan tới nhà thờ Oncheon nhiễm bệnh, nhà chức trách cho biết.

Tại tỉnh Nam Chungcheong, 92 trên tổng số 102 bệnh nhân có liên quan tới một lớp học zumba ở thành phố Cheonan.

Hiện tại Hàn Quốc đã ghi nhận 51 trường hợp tử vong, đa phần là người cao tuổi có tiền sử bệnh lý phức tạp, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.

Yonhap đưa tin có hai trường hợp tử vong mới được thông báo, tuy vậy chưa được ghi nhận trong số liệu chính thức cập nhật chiều 09/03.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)