Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc ghi nhận thêm 84 trường hợp nhiễm Covid-19, tổng số ca tăng lên 977

Nhà chức trách Hàn Quốc chiều 25/02 thông báo ghi nhận thêm 84 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 977. Bên cạnh đó, hai trường hợp tử vong được ghi nhận trong ngày hôm nay, nâng tổng số người chết vì căn bệnh lên 10.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 25/02 thông báo nước này ghi nhận thêm 84 ca nhiễm mới và thêm hai người tử vong, nâng số người mắc bệnh lên 977 và số trường hợp tử vong lên 10.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 84 trường hợp nhiễm Covid-19, tổng số ca tăng lên 977
Ảnh minh họa: Yonhap

Trước đó vào sáng cùng ngày, KCDC thông báo ghi nhận thêm 60 trường hợp nhiễm Covid-19. Như vậy trong ngày 25/02, Hàn Quốc đã có thêm 144 ca nhiễm.

Phần lớn ca nhiễm được ghi nhận tại hai ổ dịch lớn, một tại thành phố Daegu và một tại huyện Cheongdo lân cận. Trong số 144 ca nhiễm mới được ghi nhận, có tới 60 ca tại Daegu và 56 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang.

Hầu hết các tỉnh thành lớn tại Hàn Quốc đều đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19, và thành phố Seoul sáng 25/02 đã ghi nhận thêm hai ca nhiễm mới, theo thông tin từ KCDC

Busan, thành phố lớn thứ hai ở Hàn Quốc, ghi nhận thêm ba ca nhiễm mới, trong khi tỉnh Gyeonggi ghi nhận thêm năm ca.

Trong số hai bệnh nhân tử vong mới được ghi nhận hôm 25/02, một người là phụ nữ 58 tuổi, được điều trị tại bệnh viện Cheongdo và qua đời hôm 24/02.

Người còn lại là một phụ nữ 68 tuổi, nhập viện vì triệu chứng viêm phổi hôm 23/02 và sau đó được xác định nhiễm virus vào ngày 24/02. Bà này đã qua đời vì suy hô hấp, nhà chức trách nói. Giám đốc KCDC Jung Eun-kyeong cho biết thêm rằng người đàn bà đã có tiếp xúc với một bệnh nhân khác có liên quan tới nhà thờ ở Daegu.

Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho phóng viên biết về năm trường hợp viêm phổi được xác định nhiễm Covid-19. Trước đó, nhà chức trách thông báo sẽ xét nghiệm tất cả các ca viêm phổi để xác định người nhiễm chủng mới của coronavirus.

Tính đến thời điểm hiện tại 514 bệnh nhân viêm phổi đã được xét nghiệm, trong đó có 482 người cho kết quả âm tính với virus, 27 người đang đợi kết quả.

Giới chức Hàn Quốc cũng cho biết sẽ xét nghiệm toàn bộ thành viên giáo phái Tân Thiện Địa, khi thống kê cho thấy có tới 56% ca nhiễm trên cả nước liên quan tới giáo phái này. Đại diện giáo phái nói sẵn sàng hợp tác và đã nộp danh sách thành viên bao gồm 200.000 người cho nhà chức trách.

Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo "đỏ", mức cao nhất, đối với dịch Covid-19 hôm 23/02. Đây là lần đầu tiên cảnh báo "đỏ" với dịch bệnh được ban hành tại nước này kể từ Đại dịch cúm 2009.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)