Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục trong một tháng, gần 90 người liên quan tới ổ dịch mới

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết số ca nhiễm Covid-19 mới liên quan tới các quán bar và hộp đêm tại quận Itaewon, thành phố Seoul đã tăng lên 86.

Con số này bao gồm 63 người từng tới các quán bar, hộp đêm và 23 trường hợp là người thân, bạn bè của họ, theo thông báo của Trụ sở Dịch bệnh và Biện pháp Đối phó Trung ương Hàn Quốc.

51 trường hợp được ghi nhận tại thành phố Seoul, 21 tại tỉnh Gyeonggi, bảy tại thành phố Incheon, năm tại tỉnh Bắc Chungcheong, một tại Busan và một tại đảo Jeju.

Những ổ dịch mới cho thấy khó khăn của công tác kiểm soát dịch bệnh khi Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian qua. Chính phủ Hàn Quốc đã cảnh báo về việc ổ dịch mới tại Seoul sẽ tiếp tục phát triển rất nhanh sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 06/05, đồng thời kêu gọi những người từng tới khu vực bị ảnh hưởng đi xét nghiệm.

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục trong một tháng, gần 90 người liên quan tới ổ dịch mới

"Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác từ những người từng đến các hộp đêm tại Itaewon từ ngày 24/04 tới 06/05. Hãy hạn chế tiếp xúc người khác, xét nghiệm tại các cơ sở gần nhất, dù có triệu chứng hay không," Yoon Tae-ho, quan chức y tế cấp cao của Hàn Quốc nói trong một buổi họp báo.

Chính quyền thàn phố Seoul cho biết toàn bộ những người từng tới các hộp đêm ở quận Itaewon đều sẽ được xét nghiệm miễn phí. Tuy vậy, họ cũng thừa nhận hiện tại chưa thể xét nghiệm hết cho tất cả những người này.

"Dữ liệu của thành phố cho thấy 5.517 người đã tới những hộp đêm, quán bar. Chúng tôi đã liên lạc được 2.405 người, nhưng chưa thể làm vậy với 3.112 người. Điều này nghĩa là họ đã cố tình bỏ qua các cuộc gọi điện của chúng tôi, hoặc đã cung cấp số giả," thị trưởng Seoul Park Won-soon.

Để khuyến khích những người không muốn lộ danh tính đi xét nghiệm, thành phố sẽ miễn phí xét nghiệm đồng thời đảm bảo giữ bí mật danh tính cho họ, thị trưởng Park tuyên bố.

Nhà chức trách Seoul cũng đã làm việc với cảnh sát để xác định những người từng tới các hộp đêm để có thể tiếp cận họ.

"Chúng tôi sẽ sớm triển khai lực lượng đối phó với virus corona để xác định những người đã từng tới các hộp đêm sớm nhất có thể," đại diện Sở cảnh sát khu đô thị Seoul cho biết. Lực lượng gồm 2.162 thành viên này sẽ rà soát những thông tin về hoạt động dựa trên thẻ tín dụng, dữ liệu điện thoại và hình ảnh từ camera an ninh ở những vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong khi đó, thành phố Daegu, từng là tâm dịch ở Hàn Quốc hồi tháng 02 và 03 đã yêu cầu tất cả cơ sở vui chơi ban đêm đóng cửa trong hai tuần. Biện pháp này được đưa ra sau khi chính quyền Seoul và tỉnh Gyeonggi có những động thái tương tự sau khi phát hiện ổ dịch quận Itaewon.

Hàn Quốc sáng 11/05 thông báo ghi nhận thêm 35 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 ở nước này lên 10.909, bao gồm 256 người đã tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)