Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc ghi nhận hơn 300 ca nhiễm Covid-19, cao nhất từ đầu tháng 03

Nhà chức trách Hàn Quốc hôm 21/08 thông báo ghi nhận thêm 324 ca nhiễm Covid-19 mới, cao nhất từ đầu tháng 03, chủ yếu liên quan tới các ổ dịch tại khu vực thủ đô Seoul.

Trong số 324 ca nhiễm Covid-19 mới có 315 ca lây lan cộng đồng, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh tại Hàn Quốc lên 16.670, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC). Đây là số lượng ca nhiễm lớn nhất mà nước này ghi nhận trong một ngày kể từ 08/03.

Trong một tuần liên tiếp, Hàn Quốc đã ghi nhận ít nhất 100 ca nhiễm mỗi ngày. Nước này đã có thêm 1.900 trường hợp mắc bệnh chỉ trong tám ngày qua.

Hàn Quốc ghi nhận hơn 300 ca nhiễm Covid-19, cao nhất từ đầu tháng 03

Trong số những ca lây nhiễm cộng đồng mới có 125 ca ghi nhận ở thủ đô Seoul, 102 ca ở tỉnh Gyeonggi lân cận và 17 ca tại Incheon.

Giới chức y tế cho biết việc dịch bệnh bùng phát trở lại có liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil ở phía Bắc thủ đô Seoul, và một cuộc biểu tình quy mô lớn ở thành phố này cuối tuần trước.

Cụ thể, số ca nhiễm liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil đã tăng lên 739, trở thành ổ dịch lớn thứ hai tại Hàn Quốc chỉ sau giáo phái Tân Thiên Địa, vốn ghi nhận hơn 5.000 trường hợp nhiễm bệnh hồi cuối tháng 02, đầu tháng 03.

Nhà chức trách đã kêu gọi người dân tham gia biểu tình tại Seoul cuối tuần trước đi xét nghiệm, dù có triệu chứng bệnh hay không. Nhiều thành viên nhà thờ Sarang Jeil được cho là tham gia cuộc biểu tình này.

Tuy vậy, nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết ca nhiễm, do nhiều người biểu tình đã tới Seoul từ các thành phố khác, trong khi thành viên nhà thờ Sarang Jeil không muốn xét nghiệm, và nhà thờ cũng không cung cấp danh sách thành viên đầy đủ.

Giới chức y tế cảnh báo khu vực đô thị Seoul cần chuẩn bị cho một làn sóng Covid-19 mới, trong khi Hàn Quốc có thể sẽ đối mặt với một đợt bùng phát trên phạm vi cả nước.

"Chúng ta đang đối mặt với thời điểm quan trọng, liệu một làn sóng dịch bệnh mới có diễn ra trên diện rộng hay không," thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip nói trong buổi họp báo thường kỳ.

Ông Kim cho biết chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận với các địa phương để bàn việc siết chặt các quy định giãn cách xã hội ở khu đô thị Seoul.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)