Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc ghi nhận gần 300 ca Covid-19 mới, cao nhất trong 5 tháng

Số ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận mỗi ngày ở Hàn Quốc đã vượt mốc 100 trong một tuần liên tiếp, trong bối cảnh nước này hôm thông báo gần 300 ca mới, cao nhất kể từ đầu tháng 03.

Hàn Quốc thông báo ghi nhận thêm 297 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 283 ca, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 16.058, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh nước này (KCDC).

Chỉ trong một tuần gần đây, Hàn Quốc đã ghi nhận mỗi ngày hơn 100 ca nhiễm, với tổng cộng gần 1.300 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm ghi nhận hôm 19/08 là cao nhất kể từ 08/03, khi nước này báo cáo 367 ca nhiễm.

Giới chức y tế Hàn Quốc tỏ ra lo ngại về diễn biến dịch bệnh Covid-19 gần đây, khi đa số các ca nhiễm được ghi nhận đều là lây lan cộng đồng, tập trung chủ yếu ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận với dân số lên tới hơn 25 triệu người.

Hàn Quốc ghi nhận gần 300 ca Covid-19 mới, cao nhất trong 5 tháng
Nhân viên y tế khử trùng tại thành phố Daegu (Hàn Quốc) (Ảnh: AP)

Cụ thể, trong số những ca nhiễm cộng đồng mới được xác nhận, 150 ca được báo cáo ở thủ đô Seoul, 94 ca ở tỉnh Gyeonggi lân cận. Thành phố Incheon ghi nhận thêm tám ca, trong khi Busan cũng có thêm 9 ca.

Số ca nhiễm liên quan tới ổ dịch ở Nhà thờ Sarang Jeil đã tăng lên 623, sau khi giới chức xét nghiệm 3.275 tín đồ. Tỷ lệ tín đồ được xét nghiệm dương tính với Covid-19 lên tới 17%, theo Yonhap.

Các ca nhiễm liên quan tới Nhà thờ Sarang Jeil cũng đã lan sang một số trung tâm chăm sóc khách hàng, văn phòng, phòng khám và bệnh viện cũng như một số cơ sở tôn giáo khác, theo nhà chức trách.

Các thành phố lớn tại Hàn Quốc cũng đã báo cáo những ca nhiễm liên quan tới nhà thờ này, do nhiều tín đồ đã tham gia cuộc tuần hành lớn vào cuối tuần.

"Chúng ta đang đối mặt với thời khắc quan trọng, khi các đợt bùng phát tại khu đô thị Seoul có thể dẫn tới những một làn sóng dịch bệnh mới trên toàn quốc. Chúng ta chỉ có thể chặn đứng virus nếu người dân tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn giãn cách xã hội," thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip nói.

Hàn Quốc hôm 16/08 đã nâng các biện pháp giãn cách xã hội tại Seoul và tỉnh Gyeonggi lân cận thêm một bậc lên Cấp độ hai trong thang ba cấp độ, có thời hạn hai tuần. Từ 19/08, các biện pháp Cấp độ hai cũng sẽ được áp dụng ở thành phố Incheon.

Với giãn cách xã hội Cấp độ hai, người dân sẽ bị cấm tụ tập ngoài trời hơn 100 người và tụ tập trong nhà hơn 50 người. Các sự kiện thể thao không được phép đón khán giả. Các tụ điểm được đánh giá có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao như phòng karaoke, câu lạc bộ, phòng internet và cửa hàng buffet được yêu cầu đóng cửa.

Các nhà thờ ở khu đô thị Seoul cũng sẽ không được phép tổ chức lễ thánh với sự tham gia của tín đồ. Trước đó, Hàn Quốc chỉ đề nghị tín đồ không tụ tập đông người, ngoài buổi cầu nguyện thường lệ.

Tuy các biện pháp giới hạn của Hàn Quốc không nghiêm ngặt như tại một số quốc gia khác, đây vẫn được coi là những động thái mạnh mẽ nhất được nước này ban hành nhằm ngăn chặn Covid-19 bùng phát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)