Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc ghi nhận 516 ca nhiễm Covid-19 mới, tổng số ca mắc lên 5.328

Nhà chức trách Hàn Quốc sáng 04/03 thông báo đã ghi nhận thêm 516 ca nhiễm Covid-19 tại nước này, nâng tổng số người mắc bệnh lên 5.328.

Số liệu này bao gồm 374 ca nhiễm đã ghi nhận đến chiều 03/03 và 142 ca nhiễm mới được chẩn đoán trong buổi chiều muộn và tối cùng ngày.

Hàn Quốc ghi nhận 516 ca nhiễm Covid-19 mới, tổng số ca mắc lên 5.328
Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cũng thông báo ghi nhận thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì căn bệnh tại nước này lên 32. Hầu hết các bệnh nhân tử vong đều là người cao tuổi, có tiền sử bệnh lý phức tạp.

Khoảng 60% số ca nhiễm tại Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ tư tại Hàn Quốc với hơn 2,5 triệu dân.

Nhà chức trách địa phương cho biết do đã có dấu hiệu dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục xét nghiệm virus cho thường dân Daegu.

Trong số 516 ca nhiễm mới được ghi nhận có 405 trường hợp ở Daegu và 89 trường hợp tại tỉnh Bắc Gyeongsang. Daegu là thành phố trực thuộc trung ương về mặt hành chính, tuy vậy nằm trong tỉnh Bắc Gyeongsang về mặt địa lý.

Nhiều tỉnh thành khác của Hàn Quốc cũng ghi nhận những ca nhiễm mới, trong đó tỉnh Gyeonggi thông báo phát hiện thêm bảy trường hợp mắc bệnh.

Từ khi nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên cao nhất, giới chức Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Theo số liệu của nhà chức trách, khoảng 2.300 ca nhiễm tại thành phố Daegu có liên quan trực tiếp tới Tân Thiên Địa. Hơn 11.000 người không có quan hệ gì với giáo phái này đã được xét nghiệm, trong đó có 1.100 người nhiễm virus.

Tính đến tối 03/03, 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc hoặc người nước ngoài đã tới Hàn Quốc trong thời gian gần đây. 54 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo sẽ áp dụng cách ly đối với công dân Hàn Quốc hoặc người nước ngoài nhập cảnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)