Thế giới

Hàn Quốc điều tra vụ nhà thầu trả lương cho lao động Việt Nam bằng tiền giả

Một nhà thầu phụ Hàn Quốc bị cáo buộc dùng tiền giả để trả lương cho lao động Việt Nam làm việc trong các trang trại. Vụ việc đang được Văn phòng lao động ở địa phương điều tra.

Theo Korea Herald, vụ việc xảy ra tại thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc).

Thông tin do hiệp hội các tổ chức về quyền của người lao động nhập cư cho biết mọt nhà thầu phụ đã trả lương cho các lao động Việt Nam bằng "coupon giấy" thay vì tiền mặt, hứa hẹn rằng người lao động sẽ được đổi coupon giấy này lấy tiền mặt bất cứ lúc nào họ muốn.

Hàn Quốc điều tra vụ nhà thầu trả lương cho lao động Việt Nam bằng tiền giả
Coupon giấy mà nhà thầu trả cho lao động Việt Nam (Ảnh: Korea Herald)

Tuy vậy, nhà tuyển dụng của các lao động Việt Nam này không đổi tiền mặt khi được yêu cầu.

Nhận được thông tin về vụ việc này, hiệp hội các tổ chức về quyền của người lao động nhập cư đã đệ đơn tố cáo lên văn phòng Việc làm và Lao động khu vực Daegu hôm thứ Tư 11/12.

Theo hiệp hội, nhà thầu phụ đã tuyển dụng các lao động Việt Nam, đưa họ tới những trang trại ở Yeongcheon, tỉnh Bắc Gyeongsang và buộc họ làm việc 9 tiếng mỗi ngày mà không có giấy phép hợp pháp.

Lợi dụng việc các lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp, nhà thầu đe dọa rằng họ không được phép báo cáo vụ việc với chính quyền.

Hiệp hội các tổ chức về quyền của người lao động nhập cư đã kêu gọi chính quyền nghiêm khắc trừng phạt nhà thầu này.

Theo hiệp hội, hiện có 20 lao động nhập cư đang làm việc theo hợp đồng mà họ đã ký với nhà thầu này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)