Thế giới

Hàn Quốc: Chiếu nhầm phim nóng ở trạm chờ xe buýt suốt 40 phút

Mới đây, người dân ở thành phố Yeosu, Hàn Quốc đã được phen choáng váng khi bảng quảng cáo điện tử tại một trạm chờ xe buýt bất ngờ chiếu đoạn phim nóng dài tới 40 phút.

Mới đây, người dân ở thành phố Yeosu, Hàn Quốc đã được phen choáng váng khi bảng quảng cáo điện tử tại một trạm chờ xe buýt bất ngờ chiếu đoạn phim nóng dài tới 40 phút.
Ngày 25/4, cảnh sát thành phố Yeosu, Hàn Quốc công bố thông tin đoạn video trình chiếu cảnh nóng dài tới 40 phút đã bất ngờ xuất hiện trên bảng quảng cáo điện tử tại một trạm chờ xe buýt.
 

Đoạn phim nóng được trình chiếu suốt 40 phút trên bảng quảng cáo điện tử đặt giữa chốn đông người.

 
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường và cố tìm cách che bảng điện tử đang phát những hình ảnh dung tục kia lại.

Mãi một lúc sau, đại diện cơ quan chức năng Yeosu mới tới để tắt nguồn điện bảng điện tử. Tuy nhiên, mọi việc quá muộn, bởi vì đã có quá nhiều người bị buộc phải "thưởng thức" đoạn phim khiêu dâm trên.

Theo một quan chức thành phố Yeosu, sai lầm bày là do lỗi của chính quyền địa phương. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra kẻ đứng đằng sau vụ việc đầy tai tiếng này và tìm hiểu mục đích thật sự của hắn.

Nhiều chương trình thời sự ở Hàn Quốc cũng đồng loạt đưa tin về vụ việc đáng xấu hổ này.

Theo Đình Đình (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)