Thế giới

Hàn Quốc cách ly 1.100 binh lính vì dịch coronavirus

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo hôm 07/02 khoảng 1.100 binh lính sẽ được cách ly trong nỗ lực phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra.

Những binh lính được cách ly, bao gồm 400 người thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đều đã từng tới các vùng dịch hoặc có tiếp xúc với người có lịch trình di chuyển tới vùng dịch gần đây, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Hàn Quốc cách ly 1.100 binh lính vì dịch coronavirus
Ảnh minh họa: Reuters

Tuy vậy, nhà chức trách nước này cũng nhấn mạnh hiện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào trong các doanh trại.

"Những biện pháp này mang tính chất phòng bị. Hiện chưa ghi nhận ca nhiễm nào tại các doanh trại," người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo thông báo.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng công bố điều chỉnh lịch diễn tập nhằm hạn chế binh lính tiếp xúc với thường dân.

Tính đến ngày 07/02 Hàn Quốc đã ghi nhận 24 ca nhiễm chủng mới của coronavirus, tuy vậy chưa có trường hợp nào tử vong. Kể từ ngày 03/01, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm trên 1.130 ca nghi nhiễm, trong đó có 842 trường hợp âm tính. Hiện vẫn 264 được cách ly, theo dõi.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)