Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Hạn chót của Nga kết thúc, binh sĩ Ukraine không hạ vũ khí

Tối hậu thư hạ vũ khí mà Nga đặt ra với các binh sĩ Ukraine đang cố thủ ở thành phố cảng Mariupol đã kết thúc. Tuy nhiên, không có binh sĩ Ukraine nào xuất hiện.

Hạn chót của Nga kết thúc, binh sĩ Ukraine không hạ vũ khí

Theo tờ The Guardian, trong một thông báo đưa ra sáng sớm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã mở một hành lang nhân đạo từ nhà máy Azovstal để các quân nhân Ukraine tự nguyện hạ vũ khí và sơ tán dân thường. "Tính đến 22h, giờ Moscow ngày 19/4/2022, không ai sử dụng hành lang này". Sau đó, Nga một lần nữa đưa ra lựa chọn cho quân Ukraine là "dừng chiến đấu và giao nộp vũ khí" kể từ 2h chiều ngày 20/4. 

Nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng của Ukraine tại Mariupol, đã bị trúng bom phá boongke. Theo giới chức Ukraine, có hàng trăm dân thường đang trú ẩn bên dưới nhà máy. 

Nga đã cố giành toàn quyền kiểm soát với Mariupol ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến. Nếu kiểm soát được thành phố cảng này, thì đó là một giải thưởng chiến lược lớn với Nga. Mariupol nối lãnh thổ mà lực lượng ly khai được Nga ủng hộ ở phía đông Ukraine với khu vực Crưm, đã sáp nhập vào Nga năm 2014. 

Lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn cho biết, trước hạn chót 2h, chỉ có 5 người xuất hiện. Một ngày trước đó, Nga cho biết, không ai đáp lại một đề nghị hạ vũ khí tương tự mà nước này đưa ra vào 17/4. 

Trong tuần này, Ukraine đã công bố kế hoạch điều 90 chiếc xe buýt tới sơ tán 6.000 dân thường ở Mariupol, sau khi đạt thỏa thuận sơ bộ với Nga về một hành lang an toàn. Tuy nhiên, các thỏa thuận tương tự trước đó đều không thành công do Moscow chặn tất cả các đoàn xe. 

Từng là thành phố cảng thịnh vượng với 400.000 dân, nhưng giờ Mariupol chỉ còn là vùng đất hoang tàn. Giới chức Ukraine cho biết, hàng chục nghìn thường dân ở đây đã thiệt mạng.  

Liên Hợp Quốc hôm nay (20/4) cho biết, số người tị nạn rời Ukraine kể từ khi Nga tấn công nước này vào 24/2 đã vượt quá 5 triệu. Hơn một nửa trong số đó là trẻ em. 

Sau gần 8 tuần tấn công Ukraine, Nga vẫn chưa kiểm soát được thành phố lớn nào của nước láng giềng. Moscow buộc phải rút khỏi phía bắc Ukraine sau khi cuộc tấn công vào Kiev hồi tháng trước bị đẩy lùi. Tuy nhiên, bắt đầu từ tuần này Moscow lại dồn quân để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào phía đông. 

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/han-chot-cua-nga-ket-thuc-binh-si-ukraine-khong-ha-vu-khi-2011480.html