Thế giới

Haiti chính thức công bố thân phận nhóm đối tượng ám sát tổng thống Jovenel Moise

Nhóm tay súng ám sát tổng thống Haiti Jovenel Moise bao gồm 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti, giới chức nước này thông báo hôm 08/07.

Tổng thống Moise, 53 tuổi, bị bắn chết rạng sáng 07/07 tại tư dinh, bởi một nhóm đối tượng mà các quan chức Haiti mô tả là "những tên giết người nước ngoài được huấn luyện".

Giới chức đã lần dấu nhóm sát thủ nghi phạm tới một căn nhà gần hiện trường ở Petionville, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Một cuộc đấu súng đã xảy ra, nhà chức trách sau đó bắt giữ một số nghi phạm vào ngày 08/07.

Haiti chính thức công bố thân phận nhóm đối tượng ám sát tổng thống Jovenel Moise
Nhóm nghi phạm tham gia vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát trưởng Charles Leon dẫn giải 17 đối tượng ra trước các phóng viên trong cuộc họp báo tối muộn ngày 08/07, đồng thời đưa ra một số hộ chiếu Canada, súng trường, mã tấu, bộ đàm và một số công cụ khác như dụng cụ cắt dây thép và búa.

"Những đối tượng nước ngoài đã tới đất nước chúng tôi để ám sát tổng thống... Có 26 người Colombia, được xác định bằng hộ chiếu của chúng... và có hai người Mỹ gốc Haiti nữa," Charles nói.

Charles cho biết 15 đối tượng Colombia và hai đối tượng Mỹ gốc Haiti đã bị bắt. Ba sát thủ đã bị tiêu diệt, tám đối tượng khác hiện vẫn đang lẩn trốn, ông thông tin thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano trong một thông báo nói rằng thông tin sơ bộ cho thấy những người Colombia liên quan tới vụ ám sát là binh lính đã giải ngũ của quân đội nước này. Ông khẳng định Bogota sẽ hợp tác điều tra.

Giới chức Haiti xác định hai nghi phạm Mỹ gốc Haiti là James Solages, 35 tuổi, Joseph Vincent, 55 tuổi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận có công dân Mỹ nào bị bắt hay không, tuy vậy giới chức nước này đang thường xuyên liên lạc với các quan chức Haiti để tìm hiểu Washington có thể hỗ trợ như thế nào.

Nhà chức trách Haiti cũng cho biết nhóm sát thủ dường như nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Haiti sử dụng hai ngôn ngữ phổ biến là tiếng Pháp và tiếng Creole Haiti.

Giới chức Haiti chưa công bố động cơ vụ ám sát. Từ khi nhậm chức vào năm 2017, cố tổng thống Moise đã đối mặt với nhiều cuộc biểu tình liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và cách ông vận hành nền kinh tế.

Cảnh sát trưởng Charles cho biết người dân địa phương đã hỗ trợ cảnh sát lần theo dấu vết các nghi phạm, tuy vậy ông cũng đề nghị người dân không tìm cách trả thù.

Hôm 07/07, Haiti đã ban bố "tình trạng bị bao vây" kéo dài 15 ngày để tạo điều kiện cho giới chức bắt giữ nhóm sát thủ. Tuy vậy, thủ tướng lâm thời Claude Joseph hôm 08/07 cho biết đã đến lúc mở cửa nền kinh tế, và ông đã chỉ đạo sân bay hoạt động trở lại.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)