Thế giới

Hai thủy phi cơ Mỹ đâm nhau, ít nhất ba người chết

Lực lượng tuần duyên Mỹ đang tìm kiếm ba người mất tích sau khi hai thủy phi cơ chở 16 người đâm nhau trên vùng biển phía đông nam Alaska.

Hai thủy phi cơ Mỹ đâm nhau, ít nhất ba người chết
Một chiếc thủy phi cơ Beaver de Havilland DHC-2. Ảnh: AP.

Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết chiếc thủy phi cơ Havilland Otter DHC-3 chở 11 người và chiếc Beaver de Havilland DHC-2 chở 5 người đã rơi xuống vùng biển gần Ketchikan, phía đông nam bang Alaska sau cú va chạm trên không hôm 13/5.

Sự cố khiến ít nhất ba người trên chiếc Beaver thiệt mạng và ba người, trong đó có hai người trên chiếc Beaver, mất tích. 

Hạ sĩ quan Jon-Paul Rios cho hay lực lượng tuần duyên và các tình nguyện viện đang tìm kiếm những người mất tích. 10 người bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch, được đưa tới căn lán gần đó, nơi dịch vụ y tế khẩn cấp được triển khai. 

Rios nói rằng lực lượng tuần duyên đang xác định liệu hai thủy phi cơ có đâm nhau hoặc có liên quan gì đến nhau trong sự cố hay không. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, bầu trời u ám và có gió. 

Tai nạn máy bay không phải chuyện hiếm ở Alaska, song lực lượng tuần duyên tỏ ra ngạc nhiên vì từ lâu họ không thấy hai chiếc phi cơ cùng xuất hiện trong khu vực này. Một số nguồn tin cho rằng hai phi cơ gặp nạn khi đang chở du khách tham quan.

Cục Quản lý Hàng không liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra sự cố.

Hai thủy phi cơ Mỹ đâm nhau, ít nhất ba người chết - 1
Tai nạn xảy ra gần vùng biển Ketchikan, đông nam Alaska, Mỹ. Đồ họa: NBC.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)