Thế giới

Hai thiếu niên 16 tuổi đánh chết cô giáo vì bị điểm kém

Hai thiếu niên ở bang Iowa (Mỹ) hồi năm ngoái sát hại giáo viên tiếng Tây Ban Nha vì bị điểm kém, cơ quan công tố địa phương cho biết.

Hai thiếu niên 16 tuổi đánh chết cô giáo vì bị điểm kém
Nạn nhân Nohema Graber 

Hồ sơ được gửi lên tòa trước phiên điều trần hôm 02/11,nơi thẩm phán sẽ xem xét liệu có bác bỏ bằng chứng nào chống lại hai đối tượng thiếu niên hay không.

Hai thiếu niên trước đó bị truy tố sát hại giáo viên tiếng Tây Ban Nha Nohema Graber ở thị trấn Fairfield, bang Iowa (Mỹ).

Luật sư của một trong hai đối tượng vị thành niên đã đề nghị tòa án thị trấn Fairfield bác bỏ bốn lệnh khám xét và bằng chứng liên quan tới vụ án, lời khai với cảnh sát và thông tin mà cơ quan điều tra thu thập được từ điện thoại của hai thiếu niên, cũng như từ nền tảng mạng xã hội Snapchat.

Thi thể của Graber được tìm thấy ở một công viên tại Farfield hôm 03/11/2021, giấu trong một lều bạt. Nạn nhân tử vong do bị đánh bằng gậy bóng chày. Hai nghi phạm khi đó 16 tuổi.

Các điều tra viên cho rằng một trong hai đối tượng vị thành niên đã gặp Graber tại Trường Trung học Fairfield chiều 02/11/2021 để nói về việc bị điểm kém. Graber sau đó lái xe bán tải tới một công viên, nơi bà thường đi bộ sau giờ giảng dạy ở trường, giới chức cho biết. Nhân chứng sau đó nhìn thấy bà rời công viên, với hai người ở hàng ghế đầu chiếc xe bán tải.

Xe bán tải của nạn nhân sau đó bị bỏ lại ở cuối một con đường vắng. Sau khi nhận được điện thoại từ một trong hai đối tượng vị thành niên, một nhân chứng đã đón cả hai, theo điều tra viên.

Trong một cuộc thẩm vấn với cảnh sát, một trong hai đối tượng thừa nhận cảm thấy thất vọng với phương pháp giảng dạy của Graber, và việc nhận điểm kém ở lớp của Graber đã làm giảm điểm trung bình GPA.

"Điểm kém được cho là động cơ sát hại nạn nhân Graber," hồ sơ tòa án có đoạn.

Một trong hai đối tượng ban đầu phủ nhận liên quan đến cái chết của Graber, nhưng sau đó tuyên bố "biết về mọi thứ nhưng không tham gia", theo hồ sơ vụ án. Hai đối tượng khai với cảnh sát rằng thủ phạm vụ sát hại Graber là "một nhóm thiếu niên đeo mặt nạ" đã buộc chúng tìm một chiếc xe kéo để phi tang thi thể nạn nhân, đồng thời ép chúng lái xe của nạn nhân ra khỏi công viên.

Hồ sơ tòa án cho biết một nhân chứng đã cung cấp ảnh chụp các đoạn hội thoại trên Snapchat cho thấy một trong hai đối tượng thừa nhận "đã phối hợp với nhau để gây ra cái chết của Graber".

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hai-thieu-nien-16-tuoi-anh-chet-co-giao-vi-bi-iem-kem-a362658.html