Thế giới

Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Trung Quốc “vi phạm” biên giới biển

Hôm 9.12, Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc đảm bảo an toàn cho các tàu của nước này sau khi hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo một tàu Trung Quốc được cho là đã vào vùng biển tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên.

Hôm 9.12, Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc đảm bảo an toàn cho các tàu của nước này sau khi hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo một tàu Trung Quốc được cho là đã vào vùng biển tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên.

Ảnh minh họa: Hải quân Hàn Quốc phóng tên lửa chống hạm trong một cuộc tập trận hải quân.

Hải quân Hàn Quốc đã bắn 10 phát súng cảnh cáo với một chiếc tàu của Trung Quốc được cho là đã vượt qua Đường giới hạn phía bắc (NLL).

Chiếc tàu này ban đầu được cho là của Triều Tiên, nhưng sau đó được xác định là tàu của Trung Quốc, theo Yonhap.

“Chúng tôi quan ngại về tình hình liên quan”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc yêu cầu làm rõ những gì đã xảy ra và không có thông tin nào về thiệt hại hoặc thương vong với chiếc tàu phía Trung Quốc, theo bà Hoa.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tiến triển của tình hình và giữ liên lạc với phía Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu họ đảm bảo an toàn cho người và các tàu của Trung Quốc”, bà Hoa nói thêm.
 

Theo Thảo Nguyên (Lao Động)