Thế giới

Hải quân Anh vất vả lùa đàn cá voi ra khỏi khu vực tập trận

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập hải quân lớn nhất Châu Âu, hải quân Anh được giao nhiệm vụ lùa bầy cá voi ra khỏi vùng biển Bắc Âu.

Hải quân Anh vất vả lùa đàn cá voi ra khỏi khu vực tập trận

Theo AP đưa tin, cuộc tập trận Exercise Joint Warrior sẽ bắt đầu vào ngày 3/10 tại Gare Loch, một trong các vùng biển phía tây Scotland. Các chuyên gia về quyền lợi động vật cho biết sóng siêu âm từ những tàu chiến có thể làm tổn thương cá voi.

Tổ chức này cũng cho biết thuyền cứu hộ và thuyền quân sự sẽ được sử dụng để dụ những con cá voi này quay trở lại biển. Tuy nhiên, họ cũng nói "không có gì đảm bảo phương án này sẽ thành công vì nước biển khá sâu và khoảng cách họ phải phủ sóng khá xa".

Cá voi mũi chai phương Bắc là một loài động vật ăn giáp xác ở vùng biển sâu. Chúng thường được tìm thấy ngoài khơi rìa thềm lục địa phía tây nước Anh và Ireland.

Cuộc tập trận Exercise Joint Warrior có sự tham gia của tàu, máy bay và quân đội từ các quốc gia bao gồm Pháp, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Canada và Mỹ. Đây là cuộc tập trận hải quân lớn nhất châu Âu và sẽ diễn ra cho đến ngày 15/10.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)