Thế giới

Hải quân Anh điều tra nghi vấn tàu ngầm được sửa chữa bằng keo dính

Hải quân Hoàng gia Anh yêu cầu điều tra cấp tốc sau khi truyền thông nước này đưa tin công nhân trên tàu ngầm HMS Vanguard sửa chữa sự cố lò phản ứng bằng keo dính.

Hải quân Anh điều tra nghi vấn tàu ngầm được sửa chữa bằng keo dính
Tàu HMS Vanguard năm 2009 (Ảnh: Chris Bacon/PA)

Trước đó, tờ The Sun đưa tin sự việc được phát hiện khi một ốc vít bị rơi khỏi đường ống làm lạnh trong một cuộc kiểm tra sau bảo dưỡng của tàu ngầm HMS Vanguard.

Phần đâu ốc vít bị gãy do vặn quá chặt, nhưng thay vì thay thế linh kiện, công nhân của hãng thầu Babcock đã dùng kéo dính gắn nó lại.

Các kỹ sư của tập đoàn Babcock đã báo cáo vụ việc là sự cố trong quy trình xử lý, nhưng không nêu rõ bản chất. Một nguồn tin Hải quân Anh nói với tờ The Sun rằng "Đây là một sự sỉ nhục. Không thể nào cẩu thả với công nghệ hạt nhân. Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn, tiêu chuẩn hạt nhân không được phép vi phạm".

Con ốc được dính lại vốn dùng để cố định vật liệu cách nhiệt của đường ống làm mát lò phản ứng, và chỉ được phát hiện khi công nhân chuẩn bị vận hành lò phản ứng ở mức tối đa lần đầu tiên, theo The Sun.

Các điều tra viên sẽ xem xét ghi chép về những lần sửa chữa để xác định vụ việc kể trên xảy ra khi nào và ai phải chịu trách nhiệm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hai-quan-anh-ieu-tra-nghi-van-tau-ngam-uoc-sua-chua-bang-keo-dinh-a367772.html