Thế giới

Hai nữ sinh chết oan vì bị người nhảy lầu tự tử rơi trúng

Hai nữ sinh 15 và 17 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã tử vong sau khi bị một người đàn ông nhảy lầu tự tử rơi trúng người.

Vụ việc đau lòng xảy ra tại quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) vào tối thứ ba 24/12.

Hai nữ sinh chết oan vì bị người nhảy lầu tự tử rơi trúng
Hai nữ sinh tử vong sau khi bị một người đàn ông nhảy lầu rơi trúng (Ảnh: Weibo)

Báo The Beijing News dẫn nguồn thông báo của cơ quan cảnh sát cho biết vào thời điểm trên một người đàn ông họ Lý nhảy lầu tự tử từ một tòa nhà cao tầng chẳng may đã rơi trúng hai nữ sinh đi trên đường là Trương, 17 tuổi và Hứa, 15 tuổi.

Cả ba bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng ba nạn nhân không qua khỏi và được xác định tử vong trong đêm cùng ngày, theo xác nhận của nhà chức trách quận Sa Bình Bá.

Một người họ hàng của nữ sinh họ Trương cho biết hai nạn nhân mới rời khỏi lớp học mỹ thuật buổi tối để về nhà thì xảy ra chuyện. Người này cho biết anh trai của nữ sinh họ Trương trước đây cũng đã chết khi còn nhỏ.

"Con trai đầu của chị tôi chết năm 10 tuổi. Hai tháng sau khi cháu mất, chị tôi mang bầu đứa thứ hai. Ai mà ngờ được con bé cũng chết yểu như vậy," người này buồn bã nói.

Nhân viên ở trường của nữ sinh họ Hứa cho biết đang tìm cách liên lạc với cha mẹ đang đi làm ăn xa của nạn nhân.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)