Thế giới

Hai người phụ nữ Hong Kong bị bắt vì trả tiền cho 'thầy phù thủy' để chế bùa yêu

Nhiều khách hàng tìm đến Tong Cheuk-anh, pháp sư tự xưng, để thực hiện các nghi lễ tàn bạo với động vật nhằm mong muốn tình duyên được thuận lợi.

SCMP đưa tin, hai phụ nữ Hồng Kông vừa được phóng thích khỏi nhà tù hôm thứ Sáu vừa qua, sau khi thừa nhận tội hành hạ động vật vì tin lời một 'thầy phù thủy' tự xưng.

Lau Wing-ki, chuyên viên chăm sóc sắc đẹp, và Kwok Wan-hei, một nữ bán hàng, trước đó đã bị kết án 120 giờ lao động cộng đồng tại Tòa án Tây Kowloon vì tội danh này.

Thẩm phán Veronica Heung Shuk-han nói rằng tội ác của cặp đôi là không thuộc về bản chất và khả năng tái phạm là tương đối thấp.

Theo hồ sơ tòa án, Lau, 32 tuổi, đã tìm đế Tong Cheuk-anh, một sinh viên khoa học thể thao 19 tuổi tại Trường Cao đẳng Thanh niên VTC, người đã quảng cáo dịch vụ của mình trên Instagram với tư cách là một thầy phù thủy và chuyên gia thực hiện các nghi lễ "bạo lực và tàn ác" liên quan đến động vật nhỏ, để mong được giúp đỡ về tình duyên.

Hai người phụ nữ Hong Kong bị bắt vì trả tiền cho 'thầy phù thủy' để chế bùa yêu
Nhiều người Hong Kong tìm đến bùa chú để thực hiện mong muốn trong tình yêu. Ảnh: Timeout.

Lau đã trả 12.000 đô la Hồng Kông (1.530 đô la Mỹ) cho Tong cho một nghi lễ được thiết kế để hàn gắn lại mối tình của cô với bạn trai hơn 10 năm.

Còn Kwok, 29 tuổi, đã chi tổng cộng 52.000 đô la Hồng Kông cho 4 nghi lễ huyền bí, trong đó có nghi thức chia tay được thiết kế để phá hủy mối quan hệ của một cặp vợ chồng.

Tong đề nghị thực hiện các nghi lễ trong khoảng thời gian từ ngày 25/7 đến ngày 11/8 năm 2021, yêu cầu Lau và Kwok dùng dao chém những con vật nhỏ và lấy máu của chúng.

Cảnh sát đã bắt giữ Tong vào ngày 11/8 năm ngoái và thu giữ một con thỏ, 5 con chuột, một con dao găm dài 26cm và các vật dụng khác liên quan đến nghi lễ, bao gồm bùa hộ mệnh, hương và bài tarot.

Tong cho biết, anh ta đã nhận được 6-7 yêu cầu về việc thực hiện các nghi lễ và qua đó đã kiếm được khoảng 118.6000 đô la Hồng Kông từ việc kinh doanh bất hợp pháp này.

Hai người phụ nữ Hong Kong bị bắt vì trả tiền cho 'thầy phù thủy' để chế bùa yêu - 1
Tang vật cảnh sát thu được tại nhà của đối tượng Tong

Kiểm tra điện thoại di động của Tong, cảnh sát tìm thấy bằng chứng cho thấy Kwok và Lau đã yêu cầu anh ta giết động vật để thực hiện mong muốn của họ.

Vào tháng 6, Tong bị kết án 9 tháng cải tạo tại một trung tâm phục hồi chức năng, sau khi anh ta thừa nhận 9 tội danh liên quan đến hành vi bạo hành động vật.

Ngoài ra, Choi Ching-ning, 25 tuổi, nhân viên lễ tân của một thẩm mỹ viện, đã bị kết án 120 giờ lao động công ích vì hai tội danh liên quan đến các dịch vụ của Tong.

Khách hàng thứ tư, Wong Chun-Yin, 23 tuổi, đã bỏ trốn khỏi thành phố vào tháng 10 năm ngoái trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Tòa án cho biết, còn ít nhất 3 khách hàng khác của Tong hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

Hành vi tàn ác đối với động vật ở Hồng Kông có thể bị phạt đến 3 năm tù và phạt 200.000 đô la Hồng Kông.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hai-nguoi-phu-nu-hong-kong-bi-bat-vi-tra-tien-cho-thay-phu-thuy-de-che-bua-yeu-tintuc836557