Thế giới

Hai người Nga dùng xẻng làm mái chèo vượt 150 km biển

Chiếc xuồng máy bị lật khi ra khơi và hỏng động cơ, khiến nhóm người Nga mất tới 6 ngày để trở về bờ.

Hai người Nga dùng xẻng làm mái chèo vượt 150 km biển
Chiếc xuồng máy bị lật cùng một người sống sót. Ảnh: MChS.

Hai người đàn ông hôm qua được giải cứu sau khi dùng xẻng làm mái chèo vượt quãng đường dài 150 km trên Thái Bình Dương.

Xuồng máy chở theo ba người rời thành phố cảng Petropavlovsk-Kamchatsky hồi đầu tháng và bị sóng lớn đánh lật úp khi ở ngoài khơi. Chỉ có hai người bám được vào xuồng, người còn lại đã mất tích. Xuồng bị hỏng động cơ và không có thiết bị hỗ trợ, buộc những người sống sót thay nhau chèo bằng chiếc xẻng để quay về bờ.

Họ đặt chân lên đất liền sau 6 ngày và gọi điện cầu cứu. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga triển khai lực lượng và phát hiện hai người đàn ông sau khi tìm kiếm hơn 50 km đường bờ biển. Cả hai người đều kiệt sức nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng.

Nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ lật xuồng vẫn không có kết quả.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)