Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hai người Mỹ gốc Việt tử vong vì virus SARS-CoV-2

Bang Washington (Mỹ) vừa có hai trường hợp người Mỹ gốc Việt tử vong vì nhiễm bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thông tin về hai trường hợp nêu trên đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ xác nhận, theo VOV.

Theo đó, bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ sinh năm 1946. Bà được phát hiện có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 vào ngày 09/03 tại một viện dưỡng lão, sau đó được đưa vào trung tâm y tế xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Hai người Mỹ gốc Việt tử vong vì virus SARS-CoV-2
Nhân viên y tế tại bang Washington đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu (Ảnh: Getty)

Bệnh nhân tử vong vào ngày 16/03 (giờ Mỹ) tại bệnh viện ở thành phố Seattle, bang Washington.

Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân cao tuổi, khiếm thị tại viện dưỡng lão cũng ở bang Washington. Nơi này trước đó đã ghi nhận trường hợp tử vong vì nhiễm bệnh do mắc Covid-19, nhưng những người tiếp xúc không được xét nghiệm nếu không có triệu chứng.

Bệnh nhân có dấu hiệu sốt thứ hôm thứ Năm tuần trước, sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị nhưng qua đời 24 giờ sau đó.

Theo thông tin từ cơ quan y tế địa phương, bang Washington đã ghi nhận 1.187 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 66 người đã tử vong.

Hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang là hạt King (562 người mắc bệnh, 66 người tử vong) và hạt Snohomish (310 mắc bệnh, 6 người tử vong).

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)