Thế giới

Hai người biểu tình thiệt mạng tại Myanmar

Hai người biểu tình tại Myanmar thiệt mạng do bị bắn vào đầu hôm 08/03, theo lời các nhân chứng. Các cửa hàng, xí nghiệp, ngân hàng ở thành phố Yangon đã đóng cửa.

Truyền thông Myanmar đưa tin hai người biểu tình kể trên thiệt mạng trên một con đường ở thị trấn Myitkyina. Nhân chứng cho biết họ đang tham gia biểu tình thì cảnh sát bắn lựu đạn gây choáng và hơi cay.

Một số người sau đó trúng đạn từ các tòa nhà gần đó.

Hai người biểu tình thiệt mạng tại Myanmar
Ảnh: AP

Một nhân chứng nói với Reuters rằng hai người bị bắn vào đầu và chết tại chỗ. Ba người khác bị thương.

"Thật vô nhân đạo khi giết thường dân không có vũ trang," nhân chứng này cho biết.

Hiện chưa rõ ai đã nổ súng bắn vào người biểu tình, dù cảnh sát và quân đội đều có mặt tại cuộc biểu tình, nhân chứng nói thêm.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc hồi tuần trước, hơn 50 người đã thiệt mạng trogn các cuộc biểu tình ở Myanmar kể từ khi đảo chính xảy ra hôm 01/02.

Đám đông người biểu tình phản đối đảo chính tiếp tục xuống đường ở Yangon, Mandalay và nhiều thị trấn khác, theo Reuters.

Người biểu tình sử dụng quần áo phụ nữ để làm "rào chắn", do binh lính Myanmar quan niệm đây là những thứ xui xẻo. Những rào chắn như vậy có thể làm cảnh sát và binh lính di chuyển chậm hơn.

Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết các lực lượng an ninh duy trì hiện diện tại bệnh viện, trường đại học để thực thi pháp luật.

Ít nhất 9 công đoàn, bao gồm các ngành xây dựng, nông nghiệp và sản xuất đã kêu gọi "toàn bộ người dân Myanmar" dừng làm việc để gây sức ép yêu cầu phục hồi lại chính quyền dân sự.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)