Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hai ngoại trưởng của Áo và Bỉ dương tính với Covid-19 sau khi cùng tham dự một cuộc họp

Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg và Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, sau khi tham dự một cuộc họp với những người đồng cấp trong Liên minh châu Âu (EU).

Dịch Covid-19 tại châu Âu vẫn đang diễn biến phức tạp. Hai ngoại trưởng của Áo và Bỉ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, sau khi tham dự một cuộc họp với những người đồng cấp trong Liên minh châu Âu (EU). Điều này làm dấy lên quan ngại rằng cuộc họp trên có thể được gọi là một sự kiện "siêu lây nhiễm".

"Ông Schallenberg có thể đã nhiễm virus tại Hội đồng các vấn đề đối ngoại hôm 12/10", phát ngôn viên cho hay, nói thêm rằng ông Schallenberg không có triệu chứng và chỉ phát hiện mắc COVID-19 sau cuộc xét nghiệm thường xuyên", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Áo cho hay.

Hai ngoại trưởng của Áo và Bỉ dương tính với Covid-19 sau khi cùng tham dự một cuộc họp

Trong khi đó, bà Wilmes ngày 17/10 xác nhận bà đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, một ngày sau khi tự cách ly do có biểu hiện các triệu chứng khả nghi của bệnh.

"Quá trình nhiễm bệnh có thể đã xảy ra trong nội bộ gia đình tôi do các biện pháp đề phòng đều được thực hiện bên ngoài" - bà Wilmes cho biết, nhưng không rõ bà có thể nhiễm virus từ khi nào?

Cuộc họp trên có sự tham dự của nhiều quan chức đối ngoại EU, trong đó có người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell, cùng các ngoại trưởng của Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bulgaria, Czech, Đan Mạch...

Cuộc gặp song phương duy nhất của ông Schallenberg tại Luxembourg là với Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney nhưng các biện pháp giãn cách xã hội đã được thực hiện, và Ireland đã được thông báo về ca xét nghiệm dương tính của ông Schallenberg.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết: Kết quả xét nghiệm của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas là âm tính và ông này cũng không tiếp xúc gần với ông Schallenberg. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde sẽ làm việc tại nhà cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính, theo Văn phòng của Bộ trưởng.

Một số Ngoại trưởng khác như Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya cũng cho kết quả âm tính trong những ngày gần đây.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)