Thế giới

Hai mẹ con người Việt đuối nước tại khu du lịch Phuket, Thái Lan

Sáng 31/7, nguồn tin từ nhà chức trách Thái Lan cho biết, hai du khách người Việt Nam bao gồm mẹ và con gái đã tử vong do đuối nước tại bãi biển Naithon, huyện Thalang, tỉnh Phuket.

Hai mẹ con người Việt đuối nước tại khu du lịch Phuket, Thái Lan
Cảnh sát trên biển Naithon sau vụ tai nạn sáng 31/7. Ảnh: Bangkok Post

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc 2 công dân Việt Nam tử vong do đuối nước khi đang tắm biển tại đảo Phuket ở miền Nam Thái Lan vào sáng 31-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã nhanh chóng cử cán bộ liên hệ với người thân của các nạn nhân để hỗ trợ cung cấp thông tin cần thiết về các thủ tục tại bệnh viện và chính quyền sở tại tỉnh Phuket.

Tờ Bangkok Post đưa tin, khi vụ việc xảy ra, thời tiết đều không thuận lời cho việc tắm biển khi có gió to và sóng lớn, các nhân viên cứu hộ cũng đã cắm các lá cờ hiệu dọc bãi biển để cảnh báo du khách không xuống tắm.

Nạn nhân là một nữ du khách sinh năm 1970 và con gái sinh năm 2006, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Hai mẹ con cùng gia đình đến Phuket để họp với đối tác kinh doanh và kết hợp du lịch.

Cảnh sát trưởng Suporn Muangkhai tại đồn cảnh sát Sakhu cho hay ông được lực lượng cứu hộ Tambon Sakhu báo cáo về sự việc vào khoảng 7h15 sáng cùng ngày. 

Cũng theo tờ Bangkok Post, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, và được báo lại rằng 3 du khách Việt Nam, lưu trú tại khách sạn Pullman Phuket Arcadia Naithon,  đã xuống biển bơi dù trên bờ cắm cờ đỏ (cờ đỏ được cắm dọc bãi biển để cảnh báo du khách không nên xuống tắm do gió mạnh, sóng lớn). Hai mẹ con du khách đã bị sóng lớn cuốn trôi ra cách bờ khoảng 20 m. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận và đưa 2 người này lên bờ, đồng thời tiến hành hồi sức tim phổi. Sau đó, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Thalang và được xác định đã tử vong. Du khách Việt Nam còn lại vẫn an toàn.

Các lực lượng chức năng Thái Lan đã gửi thi thể hai nạn nhân tới bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm, cũng như thông báo tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan về vụ việc.

Theo TTXVN, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc sáng 31/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã nhanh chóng cử cán bộ liên hệ với người thân của các nạn nhân để hỗ trợ cung cấp thông tin cần thiết về các thủ tục tại bệnh viện và chính quyền sở tại tỉnh Phuket.

Kể từ khi Việt Nam và Thái Lan dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đi lại, lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Thái Lan đã tăng lên nhanh chóng. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan lưu ý du khách Việt Nam khi sang Thái Lan cần chú ý đảm bảo an toàn cá nhân, tuân thủ các nội quy, khuyến cáo của nước sở tại nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hai-me-con-nguoi-viet-duoi-nuoc-tai-khu-du-lich-phuket-thai-lan-tintuc834667