Thế giới

Hai máy bay va chạm tại sân bay Nhật Bản, một chiếc gãy cánh

Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết có 2 máy bay chở khách dường như đã va chạm gần khu vực đường băng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 10/6 tại sân bay Haneda, Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Khi đó, máy bay của EVA Air (Đài Loan) chở 207 người và máy bay của Thai Airways (Thái Lan) chở 264 người. 

Video do đài truyền hình NHK đăng tải cho thấy máy bay EVA Air và Thai Airways trên đường băng sân bay Haneda. Một phần cánh máy bay Thai Airways đã bị gãy và mảnh vỡ rơi gần đường băng.

Nhân viên sân bay có mặt tại hiện trường và thu thập mảnh vỡ. Rất may, tính đến thời điểm này, không có báo cáo về thương vong.

Hai máy bay va chạm tại sân bay Nhật Bản, một chiếc gãy cánh
Hai máy bay EVA Air và Thai Airways.

Văn phòng sân bay Tokyo đã cử người tới hiện trường để điều tra. Đường băng gần nơi xảy ra tai nạn đã bị đóng cửa.

Hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways cho biết, một số chuyến bay trong nước và quốc tế của họ đã bị hoãn. Hai hãng thông báo đang xác nhận thông tin chi tiết về tình hình.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hai-may-bay-va-cham-tai-san-bay-nhat-ban-mot-chiec-gay-canh-d166142.html