Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump

Hạ viện Mỹ hôm 19/12 đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Donald Trump với cả hai cáo buộc được đưa ra: Lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Bằng việc này, ông Trump trở thành vị Tổng thống thứ ba bị luận tội trong lịch sử nước Mỹ.

Hạ viện Mỹ thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump
Phiên họp của Hạ viện Mỹ luận tội Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: PoLiTico).

Vị Tổng thống thứ ba bị luận tội

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump vì lạm quyền và cản trở Quốc hội trong cuộc bỏ phiếu tối 18/12 (sáng 19/12 giờ Hà Nội), mở đường cho việc mở phiên tòa xét xử Tổng thống tại Thượng viện vào tháng 1/2020.

Điều khoản thứ nhất luận tội ông Trump vì lạm dụng quyền lực được thông qua với 230 phiếu thuận và 197 phiếu chống. Điều khoản luận tội thứ hai về cản trở cuộc điều tra của Quốc hội về nghi vấn ông gây sức ép đòi Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden được thông qua sau đó với 229 phiếu thuận và 198 phiếu chống. Với kết quả này, ông Trump trở thành Tổng thống thứ ba trong lịch sử Mỹ bị luận tội.

Phản ứng trước kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện, ông Trump chỉ trích đảng Dân chủ “tràn ngập lòng hận thù” trong lúc phát biểu tại một sự kiện tranh cử tổ chức tại Battle Creek, bang Michigan.

“Trong khi chúng ta tạo ra việc làm và đấu tranh cho Michigan, phe cực đoan cánh tả trong Quốc hội tràn ngập sự đố kị, hận thù và thịnh nộ. Các bạn sẽ thấy điều gì sắp diễn ra. Những người này thật điên rồ” - ông Trump nói.

Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra luận tội ông Trump hồi tháng 9 sau khi nhận đơn tố giác của một “người thổi còi” chưa rõ danh tính trong cộng đồng tình báo. Đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump gây nguy hiểm cho Hiến pháp Mỹ, an ninh quốc gia và làm suy yếu tính công bằng của cuộc bầu cử năm 2020 khi gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy để buộc nước này điều tra ông Joe Biden và con trai ông là Hunter Biden.

Ủy ban Tình báo Hạ viện công bố báo cáo điều tra luận tội dài 300 trang vào ngày 3/12, cho biết bằng chứng về hành vi sai trái và cản trở Quốc hội của ông Trump “rất mạnh mẽ”. Sau khi 2 điều khoản luận tội được Hạ viện thông qua, phiên xét xử sẽ được Thượng viện tổ chức vào tháng 1/2020, nơi các thượng nghị sĩ sẽ xem xét việc kết tội và phế truất ông Trump.

Ông Trump khó bị phế truất

Ông Trump sẽ chỉ bị phế truất nếu 2/3 thượng nghị sĩ tại Thượng viện bỏ phiếu chống lại ông. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khả năng ông Trump bị phế truất là rất thấp vì Thượng viện hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Thêm vào đó, đảng Cộng hòa hiện nay đã cho thấy các thành viên trong nội bộ của họ đoàn kết đến thế nào trong việc bảo vệ ông Trump. Đơn cử như trong cuộc bỏ phiếu lịch sử vừa qua để luận tội ông Trump, không có bất cứ thành viên nào của đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận cho 2 điều khoản luận tội.

Các cố vấn Nhà Trắng đều coi cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện như một sự kiện bình thường bởi họ đã quá quen thuộc với những sự kiện chấn động trong cuộc chiến kéo dài suốt 3 năm qua: Từ việc sa thải Giám đốc FBI, vụ điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và giờ là luận tội.

Cố vấn Nhà Trắng Kellyane Conway trong hôm 18/12 vừa qua đã tới Thượng viện cùng với Giám đốc phụ trách pháp lý Nhà Trắng để thảo luận về tiến trình luận tội cùng các vấn đề pháp lý liên quan với các thành viên đảng Cộng hòa. Bà Conway khẳng định với các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện rằng việc bỏ phiếu luận tội Tổng thống là bước đi sai lầm về mặt chính trị.

“Việc luận tội Tổng thống hay kết án Tổng thống chả có nghĩa lý gì cả” - thượng nghị sĩ Rick Scott mô tả lại bài diễn thuyết của bà Conway trước Thượng viện.

“Tôi nhận thấy rằng các kết quả thăm dò gần đây cho thấy người dân ủng hộ việc không luận tội và phế truất Tổng thống” - bà Conway nói - “Tôi rất vui mừng khi đưa ra thông điệp này cho đảng Cộng hòa tại Thượng viện”.

Bà Conway cho hay ông Trump tuy bối rối trước tiến trình luận tội, nhưng lại vui mừng vì những kết quả mà chính quyền của ông đạt được vào thời điểm cuối năm. Quốc hội đã thông qua ngân sách quốc phòng mới, các nhà lập pháp dự kiến thông qua một ngân sách chi tiêu khổng lồ mà ông Trump thúc đẩy. Và ngay trong hôm 19/12, Hạ viện sẽ dọn đường cho thỏa thuận thương mại khu vực Bắc Mỹ mới mà ông Trump đề xuất.

Theo Khánh Duy (Đại Đoàn Kết)




http://daidoanket.vn/quoc-te/ha-vien-my-thong-qua-2-dieu-khoan-luan-toi-tong-thong-trump-tintuc455138