Thế giới

Hạ viện Mỹ khởi động điều tra ông Trump tội lạm quyền, cản trở công lý

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đang tập hợp hồ sơ từ 60 người và tổ chức, nhằm khởi động tiến trình điều tra Tổng thống Mỹ Donald Trump về hai tội danh cản trở công lý và lạm quyền, theo Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ.

Hạ viện Mỹ khởi động điều tra ông Trump tội lạm quyền, cản trở công lý
Nhãn

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đang tập hợp hồ sơ từ 60 người và tổ chức, nhằm khởi động tiến trình điều tra Tổng thống Mỹ Donald Trump về hai tội danh cản trở công lý và lạm quyền, theo Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler ngày 3.3 nói với ABC News rằng những tài liệu được thu thập nhằm luận tội ông Trump sẽ được lấy từ Bộ Tư pháp Mỹ, ông Donald Trump Jr con trai của Tổng thống Trump, ông Allen Weisselberg giám đốc tài chính của Trump Organization và nhiều người khác.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, tham nhũng ... và cản trở công lý. Đây là công việc của chúng tôi để bảo vệ pháp luật", ông Nadler nói.

Theo ông Nadler, những chứng cứ ban đầu cho thấy ít nhất ông Trump phạm phải tội cản trở công lý.

"Đây là điều rất rõ ràng rằng tổng thống cản trở công lý", ông Nadler nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cũng cho biết thêm là còn quá sớm để xem xét liệu có nên luận tội ông Trump hay không.

"Trước khi bạn luận tội ai đó, bạn phải thuyết phục công chúng Mỹ rằng điều đó nên xảy ra", ông Nadler cho biết.

Reuters cho biết, một nguồn tên giấu tên biết rõ tiến trình này nói Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đang tập hợp hồ sơ theo hướng ông Trump đã dùng quyền của mình để loại bỏ những người ông không tin tưởng trong Bộ Tư pháp Mỹ và thay thế bằng những quan chức trung thành hơn.

Ngoài ra, trong chương trình This Week, ông Nadler cũng trích dẫn những gì ông gọi là những nỗ lực của ông Trump để đe dọa các nhân chứng trong cuộc điều tra và mối quan hệ của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ với Nga trong cuộc bầu cử hồi năm 2016.

Ông Nadler nói rằng trong ngày 4.3, ủy ban của ông sẽ công bố danh sách những người và tổ chức mà họ sẽ yêu cầu nộp tài liệu cho họ điều tra.

Ông Trump nhiều lần bác bỏ chiến dịch tranh cử của ông có hợp tác với Nga.

"Tôi là một người đàn ông vô tội bị một số người rất xấu, mâu thuẫn và tham nhũng tấn công trong một chiến dịch "săn phù thủy" bất hợp pháp và không nên được phép bắt đầu", ông Trump tuyên bố hôm 3.3.

Nhà Trắng và Trump Organization đã không trả lời các yêu cầu bình luận về nhận xét của ông Nadler.

Theo Thiên Hà (Một Thế Giới)