Thế giới

Hạ viện Mỹ gửi điều khoản luận tội tổng thống Donald Trump lên Thượng viện, mở đường cho phiên xét xử

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ định bảy nghị sĩ tham gia giám sát quá trình luận lội tổng thống Donald Trump. Những người này sẽ đóng vai trò như công tố viên, trong khi các nghị sĩ Thượng viện đóng vai trò bồi thẩm đoàn trong phiên xét xử ông Trump tại thượng viện, dự kiến diễn ra tuần sau.

Trong cuộc họp báo diễn ra sáng hôm qua 15/01 (giờ địa phương), chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã chỉ định bảy nghị sĩ chuyển điều khoản luận tội tổng thống Mỹ Donald Trump tới Thượng viện. Bà Pelosi cũng đã ký hai điều khoản luận tội tổng thống Trump, mở đường cho phiên xử ông Trump tại Thượng viện.

Đứng đầu nhóm bảy nghị sĩ đảng Dân chủ giám sát quá trình luận tội tổng thống Trump là chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Adam Schiff và chủ tịch Ủy ban tư pháp Hạ viện Jerry Nadler.

Hạ viện Mỹ gửi điều khoản luận tội tổng thống Donald Trump lên Thượng viện, mở đường cho phiên xét xử
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ký nghị quyết chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện (Ảnh: AP)

Nhóm bảy nghị sĩ này sẽ chuyển hai điều khoản luận tội ông Donald Trump, với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội, tới chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell.

Bà Pelosi đã lựa chọn nhóm giám sát bao gồm bảy nghị sĩ đều thuộc đảng Dân chủ. Trước đó đã có một số nhà chính trị kêu gọi bà chỉ định nghị sĩ Justin Amash, từng là người của đảng Cộng hòa nhưng nay là nghị sĩ độc lập. Ông Amash ủng hộ đảng Dân chủ trong việc luận tội tổng thống Donald Trump.

Về cơ bản, nhóm bảy nghị sĩ này đóng vai trò công tố viên, đưa ra những bằng chứng mà các điều tra viên ở Hạ viện đã thu thập được và thuyết phục Thượng viện Mỹ bỏ phiếu bãi nhiệm ông Trump. Trong khi đó, các luật sư của ông Trump sẽ tiến hành bào chữa.

100 Thượng nghị sĩ đóng vai trò bồi thẩm đoàn sẽ xem xét và bỏ phiếu hai điều khoản luận tội tổng thống Donald Trump. Tuy vậy, khả năng 2/3 Thượng nghị sĩ bỏ phiếu kết tội ông Trump là không cao, bởi hiện tại Thượng viện Mỹ vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Trước đó, hôm 18/12, Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu luận tội tổng thống Donald Trump về các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội liên quan tới vụ việc ông Trump được cho là gây sức ép với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky yêu cầu mở cuộc điều tra nhắm vào cha con cựu tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Joe Biden được coi là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử 2020.

Bà Nancy Pelosi chỉ định nhóm nghị sĩ giảm sát quá trình luận tội ông Trump chỉ vài ngày sau khi Hạ viện công bố nhiều tài liệu từ một doanh nhân bị truy tố, người được cho là đã giúp đỡ Rudy Giuliani, luật sư của tổng thống Donald Trump, trong việc gây sức ép với Ukraina.

Trong số tài liệu chứng cứ có một bức thư và một bản viết tay được cho là của ông Giuliani gửi tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky yêu cầu một cuộc gặp mặt sau khi ông này đắc cử.

Ông Mitch McConnell cho biết Thượng viện có thể sẽ bắt đầu phiên xét xử vào thứ Ba tuần tới 21/01, do thứ Hai 20/01 là Ngày lễ Martin Luther King Jr.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)