Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Hạ viện Mỹ đề xuất lập hội đồng đánh giá tâm lý tổng thống Donald Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 08/10 công bố đề xuất thành lập hội đồng theo Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ nhằm đánh giá xem tổng thống Donald Trump có đủ khả năng tiếp tục lãnh đạo đất nước hay không.

Tại thời điểm chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tháng 11 tới, bà Pelosi nói ông Trump cần công bố thêm thông tin về sức khỏe, sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Bà Pelosi lưu ý về "thông điệp kỳ lạ" trên Twitter của ông Trump về việc ngừng đàm phán các gói cứu trợ Covid-19, và cho rằng người dân Mỹ cần biết tổng thống nhiễm Covid-19 ở thời điểm nào, trong bối cảnh nhiều quan chức Nhà Trắng cũng đã mắc bệnh.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngày 09/10 sẽ họp báo và công bố kế hoạch đề xuất thành lập hội đồng đánh giá xem liệu ông Trump có đủ khả năng tiếp tục lãnh đạo đất nước hay không.

"Công chúng cần biết điều kiện sức khỏe của tổng thống," bà Pelosi nói.

Hạ viện Mỹ đề xuất lập hội đồng đánh giá tâm lý tổng thống Donald Trump
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Ảnh: AP)

Trước đó, bà Pelosi cũng bày tỏ lo ngại về sức khỏe của ông Trump.

"Tổng thống hiện đang trong tình trạng không ổn định. Tôi không biết lý giải thế nào về cách hành xử kỳ lạ đó," chủ tịch Hạ viện Mỹ nói.

"Người ta cho rằng việc dùng thuốc steroids hoặc mắc Covid-19 có thể gây ảnh hưởng tới khả năng ra quyết định," bà Pelosi cho biết thêm.

Ông Trump ngay lập tức phản ứng bằng một thông điệp trên Twitter.

"Nancy Điên rồ mới là người cần được giám sát. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi bà ấy là Điên rồ," thông điệp của ông Trump viết.

Tổng thống Trump cho biết ông vẫn "cảm thấy khỏe mạnh" sau khi xuất viện, và hiện đã trở lại làm việc tại Nhà Trắng. Bác sĩ Nhà Trắng cho biết ông có thể "an toàn tiếp xúc cộng đồng trở lại" từ ngày 10/10 tới.

Tu chính án 25, được phê chuẩn năm 1967, tạo ra cơ chế pháp lý để chuyển giao quyền lực trong trường hợp tổng thống từ chức, mất khả năng làm việc, bị bãi nhiệm hoặc tử vong. Điều khoản này của Hiến pháp Mỹ cũng chính thức hóa việc phó tổng thống lên nắm quyền trong trường hợp tổng thống qua đời hoặc từ chức.

Quốc hội Mỹ hiện đang không trong thời gian họp lập pháp, do đó việc đề xuất trên được xem xét nghiêm túc hay đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện và Thượng viện khó có khả năng xảy ra, theo AP.

Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng việc bà Pelosi đưa ra đề xuất trên nhằm mục đích khiến dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của tổng thống Trump, trong bối cảnh ông và nhiều trợ lý, cố vấn cấp cao ở Nhà Trắng nhiễm Covid-19.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)