Thế giới

Hà Lan sơ tán khoảng 4.000 người do cháy rừng tại khu bảo tồn

Thị trưởng Herkenbosch Monique de Boer cho biết quyết định sơ tán toàn bộ cư dân được đưa ra là cần thiết để bảo vệ họ trước nguy cơ không khí bị ô nhiễm do khói độc hại.

Rạng sáng 22/4 (theo giờ địa phương), một hỏa hoạn bùng lên tại khu bảo tồn thiên nhiên De Meinweg đã khiến 4.000 người sinh sống tại thị trấn nhỏ Herkenbosch gần đó buộc phải sơ tán (ở miền Nam Hà Lan).

Ha Lan so tan khoang 4.000 nguoi do chay rung tai khu bao ton hinh anh 1
Hình ảnh vụ cháy rừng tại De Meinweg. (Nguồn: nltimes.nl)

Về quyết định này, thị trưởng Herkenbosch Monique de Boer cho biết đây là hành động cần thiết để bảo vệ họ trước nguy cơ không khí bị ô nhiễm do khói độc hại.

Việc sơ tán được thực hiện an toàn và thuận lợi từ đêm hôm trước và hoàn tất vào khoảng 6 giờ ngày 22/4.

De Meinweg là khu bảo tồn thiên nhiên nằm dọc biên giới giữa Hà Lan với Đức, cách thủ đô Amsterdam của Hà Lan 200km về phía Đông Nam và cách thành phố Dusseldorf của Đức 50km về phía Tây.

Hỏa hoạn đã hoành hành tại khu bảo tồn thiên nhiên này từ ngày 20/4 vừa qua.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)