Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hà Lan phong tỏa cả nước từ ngày 19/12 để ngăn biến thể Omicron

Chính phủ Hà Lan đã ra quyết định tiếp tục phong tỏa cả nước trong vòng 4 tuần ngay từ ngày 19/12 nhằm ngăn chặn nguy cơ làn sóng dịch mới do biến thể Omicron gây ra.

Quyết định phong tỏa mới được Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte thông báo trong chiều 18/12 trong bối cảnh Hà Lan vẫn đang vật lộn với làn sóng dịch Covid-19 do biến thể Delta gây ra, đồng thời số ca nhiễm biến thể Omicron bắt đầu gia tăng nhanh chóng khiến các chuyên gia y tế nhận định nước này lại chuẩn bị phải đối mặt với một làn sóng khác do biến thể Omicron gây ra.

“Hà Lan sẽ lại tiến hành phong tỏa một lần nữa, bắt đầu đóng cửa từ ngày mai. Điều này là không thể tránh được bởi làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 đang ập đến với biến thể Omicron. Biến thể Omicron đang lây lan thậm chí còn nhanh hơn điều chúng tôi lo sợ nên cần phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn nhiều nhất những điều tồi tệ có thể xảy ra”, Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte cho hay.

Theo quyết định được chính phủ Hà Lan đưa ra, từ ngày 19/12, toàn bộ các cửa hàng không thiết yếu tại Hà Lan như nhà hàng, rạp hát, quán bar, bảo tàng, phòng tập thể thao… sẽ phải đóng cửa cho đến ngày 14/1/2022. Các trường học cũng sẽ nghỉ đến ít nhất là ngày 9/1/2022. Ngoài ra, số lượng người bên ngoài mà các gia đình được mời đến nhà cũng giảm từ 4 xuống 2, trừ ngày Giáng sinh 25/12.

Các biện pháp quyết liệt này được đưa ra vào thời điểm Hà Lan hiện vẫn đang ghi nhận số ca nhiễm trung bình là trên 15.000 ca/ngày, cao hơn cả các đỉnh dịch của những làn sóng trước. Đặc biệt, số ca nhiễm biến thể Omicron tại Hà Lan đang tăng rất nhanh và dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, biến thể Omicron sẽ chiếm thế chủ đạo so với biến thể Delta tại Hà Lan.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2022, Hà Lan cũng đã là nước châu Âu đầu tiên kể từ Hè 2021 áp dụng trở lại lệnh phong tỏa một phần trong vòng 3 tuần để ngăn Covid-19.

Với số ca nhiễm bùng nổ do biến thể Omicron gây ra hiện nay, nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều nước châu Âu khác buộc phải áp dụng lệnh phong tỏa tương tự Hà Lan trong vài ngày tới.

Tại Anh, nước đang có số ca nhiễm biến thể Omicron cao nhất châu Âu, ngày 18/12 tiếp tục có trên 90.000 ca nhiễm Covid-19 và số người mắc biến thể Omicron trong 1 ngày đã lên trên 10.000 ca. Giới chuyên gia y tế Anh đang gây sức ép quyết liệt buộc chính phủ Anh tiến hành các biện pháp phong tỏa trong dịp Giáng sinh bởi theo các tính toán, với tốc độ lây nhiễm hiện nay, Anh có thể có từ 300.000 đến 400.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày trong vài ngày tới.

Một điểm nóng về biến thể Omicron thứ hai tại châu Âu là Đan Mạch. Trong ngày 17/12, chính phủ Đan Mạch đã thông báo việc đóng cửa toàn bộ các rạp hát, rạp chiếu phim, bảo tàng và các địa điểm công cộng trong bối cảnh nước này ghi nhận trên 2500 ca nhiễm biến thể Omicron mỗi ngày./.

Theo Quang Dũng (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/ha-lan-phong-toa-ca-nuoc-tu-ngay-1912-de-ngan-bien-the-omicron-post912716.vov