Thế giới

Hà Lan phát hiện 61 ca Covid-19 về từ điểm nóng của siêu biến chủng Omicron

Cơ quan y tế Hà Lan cho biết, ngày 26/11, 61 trong 600 hành khách đến Amsterdam trên hai chuyến bay từ Nam Phi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Theo Reuters, khoảng 600 hành khách đã đến sân bay Schiphol của Amsterdam trên hai chuyến bay của hãng hàng không KLM vào ngày 26/11. Sau đó, hành trình của hai chuyến bay nay đã bị chậm hàng giờ đồng hồ với công tác xét nghiệm Covid-19 do lo ngại về biến thể virus SARS-CoV-2 mới.

Bộ Y tế Hà Lan cho biết vào sáng 27/11, kết quả xét nghiệm cho thấy, 61 hành khách đã có kết quả dương tính với Covid-19. 61 du khách này đã được xét nghiệm thêm để xác định liệu có người nào trong số này nhiễm biến thể Omicron mới được phát hiện tại Nam Phi trong thời gian gần đây hay không.

Hà Lan phát hiện 61 ca Covid-19 về từ điểm nóng của siêu biến chủng Omicron
Du khách tại sân bay quốc tế Tambo ở Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: Reuters)

"Những du khách có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải cách ly tại một khách sạn ở Schiphol hoặc gần Schiphol", cơ quan y tế Hà Lan cho biết trong một tuyên bố. "Với các kết quả thử nghiệm dương tính, chúng tôi đang kiểm tra càng nhanh càng tốt xem liệu trong số này có người nào nhiễm biến thể mới được xếp loại đáng lo ngại Omicron hay không".

Các cơ quan y tế của Liên minh châu Âu (EU) trước đó cho biết châu lục này chịu nguy cơ "cao đến rất cao" trước biến chủng mới. Hà Lan hôm qua cấm toàn bộ chuyến bay từ các quốc gia phía nam châu Phi. Bộ trưởng Y tế Hugo de Jonge thông báo những hành khách đã lên đường đến Hà Lan sẽ phải trải qua quá trình xét nghiệm và cách ly khi đến nơi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại do khả năng lây nhiễm cao hơn Delta. Omicron được báo cáo lần đầu ở Nam Phi, một số ca nhiễm khác cũng được ghi nhận tại Botswana, Bỉ, Israel và đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc.

Chính phủ Hà Lan đã cấm tất cả các chuyến đi lại bằng đường hàng không từ miền Nam châu Phi vào đầu ngày 26/11. Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Lan Hugo de Jonge xác định rằng, những hành khách tới Hà Lan sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra và kiểm dịch khi đến nơi.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ha-lan-phat-hien-61-ca-covid-19-ve-tu-diem-nong-cua-sieu-bien-chung-omicron-tintuc798671