Thế giới

Hà Lan cho phép công chúa kế vị ngai vàng kết hôn đồng giới

Thủ tướng Hà Lan cho biết công chúa kế vị ngai vàng của nước này có quyền kết hôn với người bất kể giới tính mà không từ bỏ quyền kế vị.

Hà Lan cho phép công chúa kế vị ngai vàng kết hôn đồng giới
Công chúa Catharina-Amalia 

Công chúa Catharina-Amalia, 17 tuổi, người sẽ kế vị ngai vàng Hoàng gia Hà Lan, chưa tiết lộ nhiều thông tin về cuộc sống riêng tư.

Tuy vậy, câu hỏi về khả năng công chúa kết hôn với người đồng giới được đưa ra sau khi một cuốn sách gần đây cho rằng các quy định ở Hà Lan không cho phép khả năng có cặp đôi đồng giới trong Hoàng gia.

Tuy vậy, thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định thời thế đã thay đổi từ khi một trong những người tiền nhiệm của ông nói về vấn đề này hồi năm 2000.

"Chính phủ tin rằng người kế vị ngai vàng có thể kết hôn đồng giới," thủ tướng Rutte viết trong một bức thư gửi Quốc hội Hà Lan.

"Nội các do đó cho rằng người kế vị ngai vàng hoặc Nhà vua không cần phải thoái vị nếu ông/bà ấy muốn kết hôn đồng giới," bức thư có đoạn.

Hà Lan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ năm 2001.

Thủ tướng Rutte cho biết hiện vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết: một cuộc kết hôn đồng giới sẽ ảnh hưởng thế nào tới thứ tự kế vị của con cái cặp đôi Hoàng gia. Ông cho rằng hiện chưa phải là lúc quyết định điều đó.

Không như các cuộc hôn nhân bình thường, các cặp đôi Hoàng gia Hà Lan cần được Quốc hội nước này phê chuẩn trước khi kết hôn. Một số thành viên Hoàng gia Hà Lan đã từng từ bỏ quyền kế vị ngai vàng để có thể kết hôn mà không cần phê chuẩn.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ha-lan-cho-phep-cong-chua-ke-vi-ngai-vang-ket-hon-dong-gioi-tintuc790613