Thế giới

Gục chết trên bàn làm việc vì liên tục tăng ca quá sức

Gia đình của người đàn ông làm việc cho một kênh tin tức của Thái Lan sẽ nhận được tiền bồi thường sau khi người này tử vong ngay trên bàn tại công ty vì làm việc quá sức.

Gục chết trên bàn làm việc vì liên tục tăng ca quá sức
Người đàn ông Thái Lan 44 tuổi tử vong vì làm việc quá sức. Ảnh minh họa: PEXELS

Truyền thông địa phương đưa tin, nạn nhân được xác định là Sarawut Srisawat, 44 tuổi đã gục xuống bàn làm việc và tử vong tại tòa nhà Thai News Network (TNN) ở Bangkok hôm 6/2.

Theo The Nation, trong thông báo nội bộ của TNN cho biết, anh Sarawut Srisawat là quản lý cấp cao phụ trách quản lý lịch trình trong đài. TNN là công ty con của tập đoàn viễn thông khổng lồ True Corporation.

Thai PBS World đưa tin rằng Sarawut thường xuyên làm thêm giờ bảy ngày một tuần. Đôi khi, công việc của anh không có ai để thay thế. Chính vì vậy, anh từng bị gọi quay trở lại để hoàn thành nốt công việc của mình sau khi xin nghỉ ốm chỉ 2 ngày.

Theo StraitsTimes, bản báo cáo cho biết Sarawut có các bệnh lý nền trong người, bao gồm bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Việc anh đột tử ngay trên bàn làm việc tại cơ quan được các nhân viên pháp y xác định là vì một cơn đau tim.

Sau cái chết của ông, dư luận Thái Lan đã vô cùng sửng sốt buộc Bộ trưởng Lao động Thái Lan, ông Suchart Chomklin phải ra lệnh điều tra vụ việc.

Cục Bảo hộ lao động đang điều tra xem liệu cấp trên của Sarawut có cho anh nghỉ làm ít nhất một ngày mỗi tuần theo quy định của pháp luật hay không. Ngoài ra việc điều tra cũng nhằm để kiểm tra xem TNN có ép Sarawut làm thêm giờ trái với ý muốn của anh ta hay không.

Theo luật pháp Thái Lan, số giờ làm việc của người lao động không được vượt quá 48 giờ một tuần. Nếu họ phải làm thêm giờ, số giờ làm thêm phải được giới hạn ở mức 36 giờ một tuần.

Ông Suchart cũng đã ra lệnh cho Cục Phúc lợi và Bảo hộ Lao động và Văn phòng An sinh Xã hội đảm bảo gia đình Sarawut sẽ nhận được tất cả các quyền lợi hợp lệ.

Nếu cuộc điều tra đưa ra kết luận về cái chết của anh Sarawut là do công việc, gia đình anh sẽ đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp tang lễ 50.000 baht (hơn 35 triệu đồng), khoản bồi thường hàng tháng bằng 70% tiền lương của anh ấy trong 10 năm và tiền trợ cấp từ Văn phòng An sinh Xã hội.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/guc-chet-tren-ban-lam-viec-vi-lien-tuc-tang-ca-qua-suc-a368299.html