Thế giới

Greta Thunberg - Cô bé 16 tuổi dám quát thẳng vào mặt các lãnh đạo thế giới bị báo Mỹ nhận xét là 'cơn ác mộng của các bậc phụ huynh'

Greta Thunberg đang là cái tên được truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều nhất trong vài ngày qua nhưng hiện cũng có không ít ý kiến trái chiều nhận xét về cô bé 16 tuổi này.

Những ngày gần đây, cái tên Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển, liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế, nhất là sau bài phát biểu hùng hồn và ấn tượng của em trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cô bé lại cực kỳ quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu cũng như tương lai của con người. Tuy nhiên, tờ The Washington Times mới đây lại đưa ra bài viết với tiêu đề: "Greta Thunberg - cơn ác mộng của các bậc phụ huynh", đặt ra câu hỏi liệu cô bé 16 tuổi này có phải đã quá ngạo mạn khi đứng trên sân khấu mà "dạy đời" người lớn?

Greta Thunberg - Cô bé 16 tuổi dám quát thẳng vào mặt các lãnh đạo thế giới bị báo Mỹ nhận xét là 'cơn ác mộng của các bậc phụ huynh'

Greta Thunberg - Cô bé 16 tuổi dám quát thẳng vào mặt các lãnh đạo thế giới bị báo Mỹ nhận xét là 'cơn ác mộng của các bậc phụ huynh' - 1
Tổng thống Trump có mặt tại buổi Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc và lắng nghe toàn bộ bài phát biểu của Greta.

Theo The Washington Times, phản ứng mạnh mẽ của Greta trước vấn đề môi trường và lên án sự thờ ơ của lãnh đạo các nước cũng khá dễ hiểu. Dù sao, em cũng chỉ là 1 đứa trẻ, chúng thường có xu hướng tỏ thái độ, chỉ ra những điểm khiến chúng buồn, tức giận và bất mãn về thế giới này. Và nhất là chúng muốn mọi người phải chú ý và lắng nghe.

 

Chính vậy nên Greta cùng 15 người bạn, trong độ tuổi từ 8 đến 17, đã cùng nhau gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Quyền trẻ em của Hoa Kỳ cáo buộc Brazil, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Pháp không tuân thủ nghĩa vụ liên quan đến biến đổi khí hậu. Cô bé tin rằng sự lơ là của chính phủ các nước đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi của riêng em, với tư cách là 1 công dân của thế giới.

"Chúng ta cần sự thay đổi ngay lập tức. Biến đổi khí hậu không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến khí hậu mà là sự thiếu hụt thức ăn và nước uống, hình thành những khu vực không thể sống được và con người trở thành dân tị nạn cũng vì lẽ đó. Điều này thật đáng sợ" - Greta nói.

Trong bài diễn văn tại Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc, Greta dùng lời lẽ đanh thép để phát biểu: "Ngay bây giờ, ngay lúc này, chúng ta phải hành động. Thế giới đã thức giấc, sự thay đổi đang đến gần cho dù con người có thích nó hay không… Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa diệt vong hàng loạt, vậy mà các người chỉ toàn nói về tiền và những câu chuyện viển vông về sự tăng trưởng kinh tế vĩnh cửu thôi hay sao?... Sao các người dám làm như vậy?".

Greta Thunberg - Cô bé 16 tuổi dám quát thẳng vào mặt các lãnh đạo thế giới bị báo Mỹ nhận xét là 'cơn ác mộng của các bậc phụ huynh' - 2

Tờ The Washington Times bày tỏ quan điểm, thật đáng khen ngợi khi những người trẻ tuổi như Greta lại hứng thú với tình hình chính trị và những sự kiện xảy ra trên thế giới. Nhưng cố tỏ ra mình có nhiều kiến thức và sự sâu sắc để lãnh đạo cả thế giới lại là một câu chuyện khác. Đó là sự tự phụ và lố bịch. Hy vọng một ngày nào đó, bố mẹ Greta sẽ dạy em về sự khác biệt giữa 2 vấn đề trên để em không phải "trốn đi" đến sân khấu quốc tế mà dạy đời người lớn về cách hành xử.

The Washington Times ra đời từ năm 1982, được biết đến như 1 thời báo thường đưa ra các lập trường chính trị. Tờ báo này cũng gây ra khá nhiều tranh cãi với những bài viết phân biệt chủng tộc, đưa ra thuyết âm mưu về cựu Tổng thống Barack Obama. Những đề tài về môi trường bao gồm biến đổi khí hậu, sự suy giảm của tầng ozone, tác hại của khói thuốc… cũng được The Washington Times đặc biệt quan tâm và đưa tin.

Theo Imacho (Helino)