Thế giới

Google Maps chỉ nhầm đường, chú rể suýt lấy nhầm cô dâu

Một chú rể ở Indonesia do dùng ứng dụng Google Maps đã tới nhầm địa chỉ tổ chức đám cưới và suýt chút nữa kết hôn với người phụ nữ không phải hôn thê của mình.

Truyền thông Indonesia đưa tin vụ việc xảy ra tại tỉnh Trung Java ở nước này. Chú rể và gia đình dùng ứng dụng Google Maps để tìm được tới nhà gái tại làng Losari thuộc quận Pakis, tỉnh Trung Java.

Google Maps chỉ nhầm đường, chú rể suýt lấy nhầm cô dâu
Ảnh minh họa: Shutterstock

Tuy vậy, ứng dụng Google Maps xác định nhầm địa điểm và chỉ đường cho gia đình chú rể tới làng Jengkol, vốn cách không xa địa điểm họ cần tới. Tại đây, họ gặp gia đình cô dâu Maria Ulfa đang chờ đợi vị hôn phu Burhan Sidqi của mình.

Do gia đình Maria Ulfa đã trang trí nhà cửa để chuẩn bị cho đám cưới của cô, nhà chú rể ban đầu không hề hay biết họ tới nhầm địa chỉ. Phải tới lúc gia đình hai bên trò chuyện, họ mới phát hiện nhầm lẫn.

Ulfa cho biết do cô ở trong phòng riêng trang điểm nên không hề hay biết gia đình mình đã đón nhầm chú rể. Burhan Sidqi, vị hôn phu của cô tới trễ hơn so với dự kiến do sự cố dọc đường. Cha mẹ cô không quen biết nhiều người bên đàng trai nên cũng không phát hiện ra sự việc.

"Tôi bị sốc khi trông thấy gia đình chú rể xuất hiện tại nhà tôi, vì tôi không quen biết ai cả," Ulfa kể lại, bổ sung thêm rằng vị hôn phu của cô quê quán tại Kendal, trong khi gia đình chú rể tới nhà cô lại là từ vùng Pemalang. Một người họ hàng của cô từ đây đã phát hiện ra nhầm lẫn tai hại.

Video về sự việc thu hút sự chú ý và bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao chú rể không nhận ra đây không phải là nhà cô dâu của mình.

Tờ Rojak Daily cho biết gia đình chú rể đã xin lỗi, và cuối cùng tới được địa điểm họ cần tới nhờ sự giúp đỡ từ phía Ulfa.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)