Thế giới

Giường 'chống quan hệ tình dục' ở Olympic: 1 VĐV cùng bạn bè làm sập giường để chứng tỏ điều ngược lại

Chiếc giường bìa cứng của Olympic đã trở thành một đề tài hấp dẫn tại Thế vận hội Tokyo trong bối cảnh có tin đồn rằng chúng được thiết kế để ngăn VĐV quan hệ tình dục với nhau.

Các vận động viên Olympic đã nhiều lần đề cập tới những chiếc giường từ bìa các-tông nổi tiếng tại Olympic Nhật Bản. Mới đây, vận động viên Ben Wanger từ Israel đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng TikTok khi thực hiện một thử nghiệm mới lạ.

Trong một video được đăng vào ngày 26/7, Wanger - và 8 nam vận động viên khác - đã kiểm tra sức chịu đựng thực sự của giường bằng cách nhảy lên đệm cùng lúc.

Sức chịu đựng của giường Olympic

Những chiếc giường bìa cứng của Olympic đã trở thành một đề tài hấp dẫn tại Thế vận hội Tokyo trong bối cảnh có tin đồn rằng chúng được thiết kế để ngăn các vận động viên quan hệ tình dục với nhau (do đó ngăn cản sự tiếp xúc gần gũi không cần thiết giữa mùa dịch).

Tờ New York Times và các tờ báo khác đã đưa tin rằng tin đồn đó là sai sự thật và Takashi Kitajima, tổng giám đốc của Làng vận động viên, nói với hãng tin AP vào tháng 1/2020 rằng giường có thể chịu được trọng lượng lên tới 200kg.

Giường 'chống quan hệ tình dục' ở Olympic: 1 VĐV cùng bạn bè làm sập giường để chứng tỏ điều ngược lại

Những chiếc giường được sản xuất bởi công ty Airweave của Nhật Bản, có thể tái chế và các kế hoạch sản xuất giường đã được thực hiện ngay cả trước khi Olympic bị hoãn lại vào năm 2020 do đại dịch.

"Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về những chiếc giường ở Làng Olympic, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra và xem cần bao nhiêu người Israel để làm hỏng chiếc giường các-tông này", Wanger nói ở đầu video. Đoạn video này đã thu hút gần 300.000 lượt xem trong vòng 24 giờ.

Ban đầu, Wanger - thành viên của đội bóng chày Olympic Israel, và cũng chơi cho đội Mỹ Lancaster Barnstormers - nhảy trên giường một mình. Sau đó, số lượng người nhảy trên giường tăng lên lần lượt. Cuối cùng, giường cũng sập khi 9 người nhảy cùng lúc. Đây có thể là một "thành tích" khá đáng nể của chiếc giường này bởi nếu một nam VĐV nặng khoảng 70kg, thì giường cũng đã chịu được hơn 500kg với điều kiện là toàn bộ 9 người nhảy cùng lúc.

Khi sập, giường cũng không bị hỏng toàn bộ mà chỉ lún một phần. Do đó, nếu được sản xuất với mục đích để chống quan hệ tình dục thì chiếc giường này đã "thất bại".

Trước đây, các vận động viên Olympic khác cũng đã thử nghiệm sức chịu đựng của giường. Vận động viên thể dục dụng cụ người Ireland Rhys McClenaghan đã kiểm tra sức chịu đựng của giường để bác bỏ tin đồn giường được sử dụng để chống quan hệ tình dục. Cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Ilona Maher đã đăng một video cho thấy cô và đồng đội thử nghiệm giường bằng cách hô hấp nhân tạo, tập yoga và đập xuống giường.

Các nội dung về chiếc giường Olympic - và về các vận động viên - đã trở nên phổ biến trên TikTok đến mức hashtag #cardboardbed đã thu về hơn 5,3 triệu lượt xem, với nhiều video cho thấy các vận động viên thử sức với chiếc giường và khoe buồng ngủ của họ tại làng Olympic.

Theo Tất Đạt (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/giuong-chong-quan-he-tinh-duc-o-olympic-1-vdv-cung-ban-be-lam-sap-giuong-de-chung-to-dieu-nguoc-lai-161212707193218590.htm