Thế giới

Giữa lúc 'bão Covid-19' hoành hành Ấn Độ, cô gái trẻ bị 2 gã người quen dụ dỗ bằng liều vaccine rồi bị cưỡng hiếp tập thể không thương tiếc

Một cô gái trẻ mà cảnh sát tin rằng vẫn chưa đủ 18 tuổi, mới đây đã bị 2 kẻ xấu dụ dỗ bằng lời hứa về liều vaccine Covid-19 nhưng cuối cùng lại bị chúng lao vào giở trò đồi bại.

Sự việc mới xảy ra tại thành phố Patna, tiểu bang Bihar, Ấn Độ. Một cô gái trẻ đã tình cờ gặp gỡ 2 gã đàn ông, được xác định lần lượt là Rocky và Montu tại một trung tâm sức khỏe. Chúng đã ra sức thuyết phục cô gái trẻ, hứa hẹn sẽ cung cấp liều vaccine Covid-19 cho cô để dụ dỗ đối phương đến một ngôi nhà bỏ hoang trước khi thực hiện hành vi đồi bại.

Giữa lúc 'bão Covid-19' hoành hành Ấn Độ, cô gái trẻ bị 2 gã người quen dụ dỗ bằng liều vaccine rồi bị cưỡng hiếp tập thể không thương tiếc
Cô gái trẻ đã bị 2 gã đàn ông dụ dỗ bằng lời hứa về liều vaccine Covid-19 để rồi bị cưỡng hiếp tập thể không thương tiếc. Ảnh minh họa. 

Nạn nhân nói với cảnh sát rằng cô đã bị 2 kẻ xấu trói tay chân và bịt miệng bằng chiếc khăn tay để không thể kêu cứu. Một nhân viên điều tra nói với tờ Indo-Asian News Service rằng: "Nạn nhân đã tự mình bỏ trốn và trở về nhà. Cô đã thuật lại mọi chuyện với gia đình trước khi người thân tìm đến cảnh sát địa phương để báo án. Những kẻ xấu ấy trước đó đều quen biết với nạn nhân. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc phục kích tại nơi ở của chúng vào sáng ngày 28/4 vừa qua và bắt giữ 2 đối tượng". 

Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định tuổi tác của nạn nhân nhưng hiện tại, cảnh sát tin rằng cô vẫn chưa đủ 18 tuổi.

Những ngày qua, Ấn Độ vẫn là tâm chấn của "cơn bão Covid-19". Thành phố 2 triệu dân Patna ghi nhận trung bình hơn 2.200 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, cao hơn rất nhiều so với thời điểm đỉnh dịch vào tháng 8 năm ngoái, chỉ khoảng 800 ca.

Giữa lúc 'bão Covid-19' hoành hành Ấn Độ, cô gái trẻ bị 2 gã người quen dụ dỗ bằng liều vaccine rồi bị cưỡng hiếp tập thể không thương tiếc - 1
Sau bãi hỏa táng là loạt ảnh bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ vật vã thở oxy chờ được nhập viện, phản ánh thực trạng thiếu hụt thiết bị y tế nhức nhối 

Trong ngày 29/4, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 379.000 ca nhiễm mới, trên 3.600 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên con số 18 triệu trường hợp. Hiện tại, quốc gia này đang lâm vào tình trạng quá tải, từ bệnh viện, thiết bị y tế, giường bệnh, đến các giàn hỏa táng thi thể bệnh nhân Covid-19.

Cuộc sống của người dân Ấn Độ bị ảnh hưởng sâu rộng, rơi vào cảnh lầm than với nhiều trường hợp đau thương như vợ bất lực hồi sức cho chồng, con trai chở thi thể mẹ đi hỏa táng bằng xe máy vì không tìm được xe cứu thương hay cảnh đau lòng khi người mẹ đưa con nhỏ nhiễm Covid-19 đến bệnh viện mong được nhập viện điều trị nhưng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào khiến đứa trẻ chết tức tưởi ngay trước cửa bệnh viện...

Giữa lúc 'bão Covid-19' hoành hành Ấn Độ, cô gái trẻ bị 2 gã người quen dụ dỗ bằng liều vaccine rồi bị cưỡng hiếp tập thể không thương tiếc - 2
Vợ cố gắng hồi sức cho chồng đang nguy kịch vì Covid-19.
Giữa lúc 'bão Covid-19' hoành hành Ấn Độ, cô gái trẻ bị 2 gã người quen dụ dỗ bằng liều vaccine rồi bị cưỡng hiếp tập thể không thương tiếc - 3
Con trai chở thi thể mẹ đi hỏa táng vì không tìm được xe cứu thương.
Giữa lúc 'bão Covid-19' hoành hành Ấn Độ, cô gái trẻ bị 2 gã người quen dụ dỗ bằng liều vaccine rồi bị cưỡng hiếp tập thể không thương tiếc - 4
Đứa trẻ 1 tuổi mắc Covid-19 qua đời ngay trước cửa bệnh viện sau khi bị từ chối nhập viện điều trị. Trên là những hình ảnh và câu chuyện cho thấy người dân Ấn Độ đang rơi vào cảnh lầm than vì "cơn sóng thần" mang tên Covid-19.

Theo Imacho (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/giua-luc-bao-covid-19-hoanh-hanh-an-do-co-gai-tre-bi-2-ga-nguoi-quen-du-do-bang-lieu-vaccine-roi-bi-cuong-hiep-tap-the-khong-thuong-tiec-2220213049437582.htm