Thế giới

Giới siêu giàu đề nghị tăng thuế để đối phó với Covid-19

Một nhóm 83 tỷ phú đã kêu gọi chính phủ các nước tăng thuế đối với họ và với các thành viên khác của giới siêu giàu để hỗ trợ phục hồi kinh tế sau khủng hoảng Covid-19.

Các tỷ phú, trong đó có Abigail Disney, người thừa kế của tập đoàn Disney và Jerry Greenfield, đồng sáng lập nhãn hiệu kem Ben & Jerry, đã kêu gọi "chính phủ các nước tăng thuế đối với những người như chúng tôi".

Giới siêu giàu đề nghị tăng thuế để đối phó với Covid-19
Người thừa kế Disney Abigail Disney (Ảnh: Getty Images)

"Trong bối cảnh Covid-19 gây ảnh hưởng toàn cầu, các triệu phú như chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc chữa lành vết thương cho thế giới. Chúng tôi không phải những người chăm sóc bệnh nhân, lái xe cấp cứu hay giao thực phẩm tới tận nhà dân. Tuy nhiên chúng tôi có rất nhiều tiền. Tiền bạc rất cần thiết vào lúc này, và vẫn sẽ rất cần trong tương lai khi thế giới hồi phục sau khủng hoảng," thư ngỏ của các tỷ phú có đoạn viết.

Nhóm tỷ phú cảnh báo ảnh hưởng kinh tế của đại dịch Covid-19 sẽ "kéo dài hàng thập kỷ" và có thể "khiến nửa tỷ người rơi vào cảnh nghèo đói".

Trong số những tỷ phú ký tên trong thư ngỏ có người sáng lập tập đoàn Warehouse  Stephen Tindall, đạo diễn Richard Curti và chuyên gia đầu tư John O'Farrell.

"Những vấn đề mà Covid-19 gây ra hoặc làm lộ ra sẽ không thể được giải quyết bằng từ thiện, dù có rộng rãi tới mức nào. Lãnh đạo các chính phủ cần huy động vốn và chi tiêu hợp lý. Chúng ta có món nợ lớn đối với những người làm việc ở tiền tuyến trong cuộc chiến toàn cầu này. Hầu hết nhân viên làm công việc thiết yếu không được trả lương tương xứng với nỗ lực của họ," lá thư của các tỷ phú viết.

Thư ngỏ được công bố trước cuộc gặp của các bộ trưởng kinh tế của các nước G20. Các tỷ phú kêu gọi giới chính trị gia "giải quyết tình trạng bất bình đẳng toàn cầu và chấp nhận rằng tăng thuế đối với người giàu và minh bạch thuế quốc tế là thiết yếu trong việc xây dựng một giải pháp lâu dài".

Hiện có khoảng hơn 500.000 người đươc xếp hạng "rất giàu" với khối tài sản trị giá hơn 30 triệu USD.

Giới siêu giàu thường xuyên nhận được những lời kêu gọi đóng góp nhiều hơn trong việc giải quyết khủng hoảng Covid-19.

Một số ý kiến cho rằng ông chủ Amazon Jeff Bezos tuy đã ủng hộ 100 triệu USD cho các nỗ lực chống Covid-19, nhưng số tiền này chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng tài sản ước tính của ông.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)