Thế giới

Giới khoa học phát hiện phiên bản 'tàng hình' của biến thể Omicron đặc biệt gây lo ngại

Các nhà khoa học cho biết họ đã xác định biến thể "tàng hình" của Omicron hầu như không thể phân biệt với các biến thể khác bằng phương pháp xét nghiệm PCR.

Giới khoa học phát hiện phiên bản 'tàng hình' của biến thể Omicron đặc biệt gây lo ngại

Phát hiện trên được công bố trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron ban đầu ở Anh tăng từ 101 lên 437 chỉ trong một ngày. Để đối phó với tình hình dịch bệnh căng thẳng, Scotland cũng đã yêu cầu người dân làm việc tại nhà.

Phiên bản "tàng hình" kể trên có nhiều đột biết giống biến thể Omciron thông thường, nhưng không có một thay đổi gene mà xét nghiệm PCR vốn dựa vào để xác định ca nhiễm nghi ngờ.

Các xét nghiệm phòng thí nghiệm thông thường vẫn có thể phát hiện biến thể là virus corona, thậm chí có thể xác định là biến thể Omicron dựa trên xét nghiệm bộ gene, tuy vậy xét nghiệm PRC tiêu chuẩn không thể phát hiện ra bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron.

Các nhà nghiên cứu cho rằng vẫn còn quá sớm để xác định phiên bản Omicron mới có lây lan nhanh như phiên bản ban đầu hay không, tuy vậy phiên bản "tàng hình" có những điểm khác biệt về bộ gene và có thể hoạt động khác.

Phiên bản "tàng hình" được phát hiện trong quá trình giải mã trình tự bộ gene ở các mẫu thu thậ tại Nam Phi, Australia và Canada, tuy vậy có thể đã lây lan rộng hơn.

Phát hiện kể trên được công bố trong bối cảnh thủ tướng Anh nói với nội các nước này rằng biến thể Omicron dường như lây nhiễm nhanh hơn, và các quan chức thừa nhận điều này sẽ có những tác động đến công tác phòng chống dịch bệnh, bao gồm khả năng tiếp tục áp dụng thêm các biện pháp giới hạn.

Trong phiên họp nội các Anh hôm 07/11, thủ tướng Boris Johnson nói với các bộ trưởng rằng "bằng chứng ban đầu" cho thấy biến thể Omicron dễ lây lan hơn biến thể phổ biến nhất hiện nay là Delta.

Phát ngôn viên của thủ tướng Johnson cho biết bước đi tiếp theo có thể sẽ là tái khởi động "kế hoạch B", bao gồm cấp chứng nhận vaccine và yêu cầu người dân làm việc ở nhà nếu có thể.

Tuy vậy, phát ngôn viên này cũng xác nhận ở thời điểm hiện tại, người dân vẫn nên tiếp tục đi làm nếu có thể, nhưng cần tính tới các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cần thiết như thông gió tại công sở và xét nghiệm.

"Chúng tôi vẫn khuyến khích danh nghiệp đưa nhân viên trở lại văn phòng theo hướng dẫn," phát ngôn viên này cho hay.

Trong khi đó, Scotland đã đề nghị người dân làm việc tại nhà nếu có thể cho tới ít nhất là giữa tháng 01/2022. Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon cho biết khoảng 4% các ca nhiễm Covid-19 tại đây là biến thể Omicron, và con số này "đang tiếp tục tăng".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/gioi-khoa-hoc-phat-hien-phien-ban-tang-hinh-cua-bien-the-omicron-dac-biet-gay-lo-ngai-tintuc800221