Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Giới chuyên gia Anh cảnh báo 5 triệu chứng Covid-19 thường thấy ở người đã tiêm vaccine: Rất khác dấu hiệu cũ

Giới chức chuyên gia Anh cảnh báo triệu chứng Covid-19 ngày càng "không phân biệt nổi" so với cảm cúm thông thường.

Nhiều triệu chứng Covid-19 hiện tại có biểu hiện khá giống triệu chứng cảm cúm thông thường. Cụ thể, theo Nghiên cứu Triệu chứng Covid-19 của Zoe Global, những người nhiễm Covid-19 ở Anh hiện thường có triệu chứng sổ mũi, đau đầu, hắt hơi, đau họng và ho dai dẳng.

Giới chuyên gia cho rằng điều này xảy ra do dân số Anh đã được tiêm chủng khá rộng, khiến họ dù nhiễm bệnh cũng chỉ có các triệu chứng nhẹ.

Các triệu chứng Covid-19 phổ biến nhất ở người đã tiêm đủ liều vaccine, theo nghiên cứu của ZOE Global, có một số khác biệt so với thông tin trên website của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Cụ thể, 73% bệnh nhân dương tính báo cáo triệu chứng đau đầu và sổ mũi. Đây là triệu chứng phổ biến nhất được báo cáo.

Tiếp theo là hắt hơi (60%), đau họng (49%), ho dai dẳng (49%).

Những triệu chứng này thường xuất hiện cùng lúc. Nếu chỉ bị đau đầu chưa chắc người bệnh đã nhiễm Covid-19.

"Với việc Covid-19 vẫn rất phổ biến, cá bạn sẽ tự hỏi làm thế nào để biết bản thân có mắc bệnh hay không nếu có những triệu chứng tương tự cảm cúm. Chúng tôi đã báo cáo trong nhiều tháng gần đây rằng hiện rất khó để phân biệt với một loại virus thông thường," Spector cho hay.

Nghiên cứu của Zoe Global thu thập dữ liệu về Covid-19 cũng như các bệnh đường tiêu hóa khác để đánh giá khả năng một người "có triệu chứng cúm" thực ra mắc Covid-19.

"Nhìn chung, một trong bốn người có triệu chứng cúm trong tháng 10 sau đó được xác định nhiễm Covid-19, theo ứng dụng của chúng tôi... Tuy vậy trong tháng 06, tỷ lệ này chỉ là 1 trong 11," Spector nói thêm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong tháng 10/2021, 1/4 những người có triệu chứng giống cảm cúm đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. Điều này có nghĩa là những người thấy rằng họ "bị cảm tệ chưa từng thấy" có thể trên thực tế đã mắc Covid-19.

Giới chuyên gia lo ngại người dân Anh sẽ không hiểu rằng Covid-19 có triệu chứng giống các bệnh hô hấp như thế nào, trong bối cảnh nước này sắp bước vào mùa Đông.

Điều đó có thể dẫn tới việc họ không xét nghiệm, làm ảnh hưởng tới nỗ lực kiểm soát virus lây lan.

Giới chuyên gia Anh cảnh báo 5 triệu chứng Covid-19 thường thấy ở người đã tiêm vaccine: Rất khác dấu hiệu cũ
Ảnh minh họa: AP

Trước đó, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết ba triệu chứng chính của Covid-19 là sốt, ho dai dẳng và mất khứu giác, vị giác, theo The Sun. Nhũng người có triệu chứng này sẽ được xét nghiệm miễn phí.

Con người hiện nay vẫn có thể có các triệu chứng này sau khi mắc Covid-19, nhưng theo các chuyên gia của Zoe Global, những triệu chứng này ít khi xảy ra hơn so với hồi đầu đại dịch.

"Khi chúng ta bước vào những tháng thời tiết lạnh, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều ca bệnh ở bộ phận dân số có nhiều đợt bùng phát cảm cúm diện rộng và mức độ nhiễm Covid-19 vẫn còn cao," Tim Spector, một nhà khoa học tham gia nghiên cứu kể trên và là một nhà dịch tễ học của King's College tại London cho biết.

"Phân biệt cảm cúm và Covid-19 đang trở nên khó khăn hơn, bởi những trường hợp đã tiêm vaccine nhiễm bệnh sẽ có triệu chứng nhẹ hơn, chẳng hạn như hắt hơi, đau đầu, sổ mũi. Những người này rất dễ lây bệnh cho người thân hoặc đồng nghiệp," Spector nói thêm.

"Để giảm số ca nhiễm, điều quan trọng là những ai đã được cho phép nên đi tiêm vaccine bổ sung, ngay cả khi đã từng nhiễm Covid-19, bởi chúng ta đã thấy rằng nhiễm bệnh tự nhiên chưa chắ đã tạo ra phản ứng đề kháng và bảo vệ trước mầm bệnh," Spector bổ sung.

"Từ nghiên cứu, chúng tôi biết rằng vaccine khi tiêm đủ ba liều sẽ tạo ra sự bảo vệ vững chắc nhất trước nguy cơ nhiễm virus hay nhập viện vì triệu chứng nặng," Spector nói.

Giới chuyên gia Anh từ lâu đã kêu gọi điều chỉnh danh sách triệu chứng Covid-19 ở nước này, sau khi có những bằng chứng mới, để không bỏ sót các ca nhiễm.

Tuy vậy, chính phủ Anh trước đó cho rằng triệu chứng Covid-19 tiêu chuẩn để được xét nghiệm cần rõ ràng và cụ thể, không phải là hàng chục triệu chứng thường thấy.

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, trong một nghiên cứu khác về Covid-19, cho biết "các triệu chứng được báo cáo phổ biến nhất là ho, mệt mỏi, đau đầu". Một số các triệu chứng khác có thể gặp bao gồm buồn nôn, tiêu chảy hoặc đau bụng.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/gioi-chuyen-gia-anh-canh-bao-5-trieu-chung-covid-19-thuong-thay-o-nguoi-da-tiem-vaccine-rat-khac-dau-hieu-cu-tintuc796778