Thế giới

Giết chồng chưa cưới, giữ thi thể trong nhà suốt 2 tháng

Một người phụ nữ ở Mỹ bị kết tội giết chồng chưa cưới của mình và sống với xác chết của anh ta trong suốt hai tháng cho đến khi cơ quan chức năng phát hiện ra anh ta đã chết.

Tabitha Zelida Wood, 46 tuổi, ở bang Georgia (Mỹ), đã che giấu cái chết của chồng chưa cưới 82 tuổi Leroy Franklin Kramer Jr, theo hồ sơ tòa án do WSB-TV thu được. Hôm 17/3, một đại bồi thẩm đoàn của Hạt Hall đã kết luận cô ấy phạm tội giết vị hôn phu.

Các quan chức cho hay, họ biết về cái chết của Leroy Franklin Kramer Jr., 82 tuổi, sau khi con gái riêng của ông báo cáo vào tháng 6 rằng cô lo lắng cho sự an toàn của cha mình sau khi không nhận được tin tức từ ông trong vài tháng.

Các cấp phó của Cảnh sát trưởng Hạt Hall sau đó đến nhà Kramer và phát hiện ra thi thể người đàn ông tội nghiệp.

Giết chồng chưa cưới, giữ thi thể trong nhà suốt 2 tháng
Tabitha Zelida Wood, 46 tuổi, bị kết tội giết và che giấu cái chết của vị hôn phu. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Hall. 

Làm việc với cơ quan chức năng, Wood khai rằng vị hôn phu của bà ta tử vong vào đầu tháng 4 và bà ta đã sống với xác chết của ông kể từ đó.

Khám nghiệm tử thi từ văn phòng cảnh sát trưởng xác định Kramer đã chết do bị sát hại.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết, theo WSB-TV, nguyên nhân ban đầu về cái chết của Leroy là do bị tác động mạnh bằng một vật tày.

Wood đã bị kết tội cố ý giết người, hai tội giết người trọng tội, tấn công nghiêm trọng, che giấu cái chết, lợi dụng người cao tuổi và trộm cắp thẻ giao dịch tài chính.

Bản án dành cho người đàn bà máu lạnh này vẫn chưa được tiết lộ.

Bảo Ngọc (Nguoiduatin.vn)