Thế giới

Giấu vợ 1,5 triệu USD tiền trúng số để cho em gái và vợ cũ

Tòa án nhân dân Trung Quốc mới đây đã yêu cầu một người đàn ông phải trả lại một phần số tiền trúng số lên đến hàng triệu đô la cho vợ mình như thỏa thuận của việc ly hôn.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), người đàn ông trúng xổ số đã cố gắng giấu 10 triệu nhân dân tệ (35 tỷ đồng) tiền trúng số với vợ hai của mình đã bị tòa án yêu cầu bồi thường hàng triệu nhân dân tệ cho người phụ nữ.

Theo Hangzhou Daily, tòa án nhân dân tỉnh Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào ngày 1/2 đã đưa ra tuyên bố trên sau khi vợ của anh này yêu cầu ly hôn và chia một phần số tiền xổ số do chồng giấu.

Trước đó, theo SCMP, người đàn ông họ Châu đã trúng xổ số trị giá 10 triệu nhân dân tệ cách đây hai năm và nhận được 8,43 triệu nhân dân tệ sau thuế.

Thay vì chia sẻ niềm vui chiến thắng của mình với người vợ lúc bấy giờ, họ Lâm, anh Châu đã quyết định giấu cô ấy. Vào ngày tiền thưởng được gửi vào tài khoản ngân hàng của anh ấy, người đàn ông này đã chuyển 2 triệu nhân dân tệ cho chị gái mình. Vài ngày sau, anh rút 700.000 nhân dân tệ (2,5 tỷ đồng) để giúp người vợ vũ trả nợ tiền mua nhà.

Giấu vợ 1,5 triệu USD tiền trúng số để cho em gái và vợ cũ
Tòa án kết luận rằng việc giấu tiền cho em gái và giúp người vợ trước mua căn hộ là biển thủ tài sản chung của hai vợ chồng theo luật pháp Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock

Ngay khi chị Lâm phát hiện sự giả dối của chồng, chị đã quyết định đâm đơn ly hôn. Ngoài việc yêu cầu chia đôi tài sản, chị Lâm cũng nhờ tòa án buộc anh Lâm phải trả cho chị 2/3 trong tổng số 2,7 triệu nhân dân tệ mà anh ta đã giấu cô để đưa cho em gái và vợ cũ.

Theo SCMP, tòa án cho rằng số tiền mà anh Châu chuyển cho em gái và vợ cũ từ việc trúng xổ số là một phần tài sản chung của anh và chị Lâm hiện tại. Các bước anh ta thực hiện sau khi nhận giải thưởng để giấu tiền với người vợ khi đó của mình đã cấu thành tội tham ô tài sản chung của hai vợ chồng anh. Cùng với đó, tòa án đã đồng ý với yêu cầu của chị Lâm về 60% số tiền thắng cược được che giấu.

Nhật báo Hàng Châu đưa tin, không bên nào kháng cáo phán quyết của tòa án về vụ việc.

Giấu vợ 1,5 triệu USD tiền trúng số để cho em gái và vợ cũ - 1
Câu chuyện ly hôn về việc trúng xổ số của cặp đôi đãgây bão trên mạng xã hội đại lục khiến nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc lừa dối của người đàn ông với vợ. Ảnh: Shutterstock

Sau khi câu chuyện được đăng tải đã khiến cư dân mạng đại lục vô cùng phẫn nộ với hành vi của người chồng với hàng ngàn bình luận trên diễn đàn Douyin.

“Anh ấy dùng tài sản chung của hai vợ chồng để mua vé số và trúng giải đặc biệt. Anh ấy muốn tận hưởng nó một mình ư?” Một cư dân mạng ngạc nhiên.

Người thứ hai nói: “Giải thưởng 10 triệu nhân dân tệ chỉ đào sâu thêm rạn nứt giữa hai người này mà thôi”.

"Đây là một lý do nữa để tôi không muốn kết hôn." Người thứ ba bình luận.

Câu chuyện của anh Châu và chị Lâm không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến việc tranh chấp tiền xổ số. 

Vào tháng 10 năm ngoái, một người đàn ông ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, đã trúng xổ số trị giá 220 triệu nhân dân tệ (752 tỷ đồng) nói với giới truyền thông rằng ông không định cho vợ con mình biết để họ không trở nên “tự phụ”.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/giau-vo-1-5-trieu-usd-tien-trung-so-e-cho-em-gai-va-vo-cu-a368363.html