Thế giới

Giáo sư sử học Nga bị kết án tù vì giết, phân xác người tình sinh viên

Tòa án thành phố St. Petersburg kết án giáo sư sử học Oleg Sokolov tội giết và phân xác một nữ sinh, tuyên phạt ông này 12 năm rưỡi tù.

Tòa án kết tội ông Oleg Sokolov, 64 tuổi, giáo sư giảng dạy tại Đại học St. Petersburg, nổ súng giết hại  Anastasia Yeshchenko, 24 tuổi tại căn hộ của ông này hồi tháng 11/2019.

Giáo sư sử học Nga bị kết án tù vì giết, phân xác người tình sinh viên

Sokolov bị bắt sau khi được vớt lên từ dưới lòng sông Moika bên ngoài căn hộ của ông ở St. Petersburg. Khi đó ông này mang theo một chiếc ba lô có hai cánh tay người bên trong.

Hai cánh tay sau đó được xác định là của Yeshchenko, và các điều tra viên cũng phát hiện các phần thi thể người ở dưới sông và tại căn hộ của Sokolov.

Trong phiên xét xử, Sokolov khai nhận ông và Yeshchenko có quan hệ tình cảm. Ông nổ súng sát hại người tình sinh viên trong một vụ cãi vã.

Cơ quan công tố đề nghị mức án 15 năm tù với giáo sư 64 tuổi.

Sokolov được biết đến nhờ những cuốn sách ông viết về thời kỳ Napoleon. Ông thường xuyên tham gia các sự kiện tái hiện những trận chiến lịch sử. Vụ án liên quan tới ông thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận Nga.

Sokolov có thể nói tiếng Pháp trôi chảy, từng nhiều lần vào vai Napoleon trong các sự kiện tái hiện những trận chiến lịch sử. Ông được lòng sinh viên nhờ sự nhiệt tình và các bài giảng sôi nổi.

Ông từng nhiều lần chia sẻ đam mê về lịch sử thời kỳ Napoleon trong các cuộc phỏng vấn truyền hình.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)