Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Giáo sư bác sĩ không khai báo khi đi du lịch về, trở thành ca bệnh 'siêu lây nhiễm', ảnh hưởng 1.200 người và đối mặt 5 năm tù

Giáo sư bác sĩ Irina Sannikova, người mắc COVID-19, bị điều tra hình sự vì không khai báo về chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha, không tự cách ly và khiến 1.200 người có nguy cơ nhiễm bệnh.

Theo Express đưa tin, trở về từ chuyến đi nghỉ dưỡng giữa lúc tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng bác sĩ Irina Sannikova không hề khai báo hay tự cách ly tại nhà và việc này khiến bà bị cảnh sát điều tra hình sự.

Bác sĩ Irina Sannikova. Ảnh:

Thậm chí, bà Irina Sannikova còn dự nhiều hội thảo và các cuộc họp cùng những bác sĩ, sinh viên y khoa khác và trở thành trường hợp "siêu lây nhiễm". Hành động vô ý thức của bà Sannikova đã khiến ít nhất 11 người dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Sau khi bà Sannikova thú nhận đã tới Tây Ban Nha, khoảng 700 người đã được xét nghiệm và thêm 500 người khác đang bị theo dõi. Nữ bác sĩ người Nga bị các đồng nghiệp gọi là "mối đe dọa sinh học".

Bà Sannikova bắt đầu có dấu hiệu nhiễm virus và được chẩn đoán mắc COVID-19 hôm 18/3, khoảng 1 tuần sau khi trở về từ thành phố Madrid của Tây Ban Nha. Bà phải dùng máy trợ thở. Tình trạng của bà được nhận định là nghiêm trọng nhưng không quá ảnh hưởng đến tính mạng.

Một cuộc điều tra hình sự dành cho bác sĩ Irina được cho là đang tiến hành và bà có thể đối mặt với án tù lên đến 5 năm khi che giấu thông tin về chuyến du lịch Tây Ban Nha. "Bà ấy là một con người vô trách nhiệm. Sau khi bà ấy hồi phục, tôi sẽ khởi tố bà ta", thống đốc Stavropol - Vladimir Vladimirov - gay gắt.

Bác sĩ bệnh truyền nhiễm không khai báo khi đi du lịch về, trở thành ca bệnh "siêu lây nhiễm", ảnh hưởng 1.200 người và đối mặt với án tù - Ảnh 2.

Bà Irina Sannikova là bác sĩ chính về bệnh truyền nhiễm ở thành phố Stavropol, Nga. Năng lực y khoa của bà được quốc tế công nhận và là một trong những chuyên gia đi đầu về những bệnh truyền nhiễm ở miền nam xứ sở bạch dương.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)