Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Giáo sư Anh: Covid-19 có thể tồi tại mãi mãi, con người phải thường xuyên tiêm chủng chống virus

Covid-19 sẽ tồn tại "mãi mãi" và con người cần sử dụng vaccine thường xuyên để chống lại căn bệnh, theo cựu cố vấn khoa học của chính phủ Anh.

Giáo sư Mark Walport, thành viên Nhóm Cố vấn Khoa học Khẩn cấp (SAGE) so sánh virus corona với cúm, cho rằng để khống chế virus con người cần tiêm chủng thường xuyên trên quy mô toàn cầu.

Trên chương trình Today của đài BBC Radio 4, ông Walport cho rằng virus corona "sẽ không giống đậu mùa, một căn bệnh có thể xóa bỏ bằng vaccine".

"Đây là loại virus sẽ mãi mãi tồn tại cùng chúng ta, dưới những hình thức khác nhau, và gần như chắc chắn con người sẽ phải sử dụng vaccine thường xuyên. Gần giống như cúm, con người sẽ cần tiêm chủng nhắc lại ở những thời điểm khác nhau," ông Walport cho hay.

Giáo sư Anh: Covid-19 có thể tồi tại mãi mãi, con người phải thường xuyên tiêm chủng chống virus
Ảnh minh họa: AFP

Bình luận trên được đưa ra sau khi giáo sư Chris Whitty, cố vấn y tế của chính phủ Anh, cho rằng sẽ là "sai lầm" khi cho rằng vaccine Covid-19 sẽ có thể được sản xuất rộng rãi trong mùa Đông tới.

Giáo sư Walport nói virus có thể "vượt tầm kiểm soát" thêm một lần nữa, trong bối cảnh Anh đang ghi nhận tỷ lệ xét nghiệm dương tính tăng dần, và tỷ lệ lây nhiễm hiện cũng đang ở mức 0,9 tới 1,1. Tuy vậy, ông cũng cho rằng nhà chức trách có thể sử dụng các biện pháp khoanh vùng, dập dịch ở những nơi Covid-19 bùng phát thay vì phong tỏa hoàn toàn.

Tuy vậy, ông tỏ ra lo lắng về việc Covid-19 bùng phát trở lại và lây lan nhanh tại một số nước trước đây đã khống chế được dịch bệnh.

"Hãy xem những gì đang diễn ra tại Pháp, Tây Ban Nha và Hàn Quốc, nước đã khống chế dịch bệnh rất nhanh nhưng hiện nay đã ghi nhận số ca nhiễm tăng cao. Căn bệnh này sẽ tồn tại cùng chúng ta," ông nói.

"Khó khăn nhất là việc cân bằng giữa giảm thiểu tử vong do virus trong khi vẫn phải mở cửa xã hội. Người ta cho rằng áp dụng các biện pháp phong tỏa không phải là câu trả lời. Trong giai đoạn đầu, chúng ta phải làm như vậy, nhưng hiện nay có thể tiếp cận có mục tiêu hơn," ông cho biết thêm.

Tuy vậy, giáo sư Walport cảnh báo rằng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt có thể sẽ được ban hành trở lại nếu dịch bệnh vượt tầm kiểm soát.

Trước đó, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng sẽ mất hai năm để con người khống chế được Covid-19.

"Chúng ta bất lợi vì toàn cầu hóa, sự gần gũi và kết nối, nhưng có lợi nhờ công nghệ tiến bộ, do đó chúng tôi hy vọng sẽ khống chế được dịch bệnh trong vòng hai năm tới," tổng giám đốc WHO nói tại Geneva hôm 21/08.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)