Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Giáo phái Tân Thiên Địa tụ họp ở Vũ Hán dù biết dịch bệnh bùng phát

Các thành viên giáo phái Tân Thiên Địa tổ chức các cuộc tụ họp tại Vũ Hán tới tháng 12/2019, theo SCMP.

Theo SCMP, ở Vũ Hán có khoảng 200 thành viên của Tân Thiên Địa, giáo phái được cho là có liên quan tới sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc trong những ngày qua. Hiện tại hầu hết những người này đã bị cách ly bên ngoài thành phố.

"Từ tháng 11 đã có tin đồn về virus gây bệnh, nhưng ban đầu không ai cho đây là vấn đề nghiêm trọng," một thành viên Tân Thiên Địa nói với SCMP.

"Tôi ở Vũ Hán trong thời điểm tháng 12 năm ngoái, khi giáo phái đình chỉ mọi hoạt động tụ họp ngay sau khi có thông tin về chủng mới của coronavirus," người này cho biết thêm.

Giáo phái Tân Thiên Địa tụ họp ở Vũ Hán dù biết dịch bệnh bùng phát
Ảnh minh họa: Yonhap

Người này nói thêm rằng các thành viên giáo phái vẫn tiếp tục chia sẻ các bài giảng qua mạng internet, tuy vậy hầu hết đã trở về Hàn Quốc vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), khoảng hơn một nửa ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận ở Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa. Sáng 25/02, KCDC thông báo 169 ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 1.146.

Trước đó, một thành viên Tân Thiên Địa đã di chuyển tới Trung Quốc vào tháng 01/2020, và giới chức nước này hiện đang điều tra nghi vấn ổ dịch ở huyện Cheongdo có liên quan tới một đám tang được tổ chức tại bệnh viện địa phương.

Các nguồn tin ở Trung Quốc cho biết có khoảng 20.000 thành viên Tân Thiên Địa ở nước này, hầu hết tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trường Xuân và Thẩm Dương.

Tuy vậy, thành viên Tân Thiên Địa mà SCMP tiếp xúc cho rằng việc bùng phát dịch bệnh ở Hàn Quốc không liên quan tới các thành viên của giáo phái này ở Vũ Hán.

"Tôi không nghĩ chúng tôi lây lan virus ở Hàn Quốc, bởi không có thành viên nào ở Vũ Hán nhiễm bệnh. Tôi không biết ở những nơi khác như thế nào, nhưng tại đây mọi người đều khỏe mạnh. Chưa có ai báo tin nhiễm bệnh," người này nói.

"Rất nhiều người Trung Quốc di chuyển tới Hàn Quốc. Việc đổ lỗi cho chúng tôi là không nên," cô cho biết thêm, tuy vậy không trả lời câu hỏi về việc các thành viên Tân Thiên Địa tại Vũ Hán có di chuyển tới Hàn Quốc sau khi dịch bệnh bùng phát hay không.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)