Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Giao chiến ác liệt ở Severodonetsk, Ukraine triển khai tên lửa Mỹ

Giới chức quân sự Ukraine cho biết, chiến sự ở thành phố Severodonetsk đã chuyển sang mức độ “giành giật từng ngôi nhà”.

“Chúng tôi chiến đấu vì từng ngôi nhà cũng như từng con phố ở Severodonetsk. Hôm qua là một ngày thành công, khi chúng tôi phát động cuộc phản công và ở một số nơi chúng tôi đã đẩy lui binh sĩ Nga khỏi một hoặc hai khu nhà. Những người lính Ukraine đã chuyển từ ‘mù quáng phòng thủ’ sang phản công nhỏ ở một số khu vực, với hy vọng rằng các lực lượng đối phương sẽ giảm bớt cường độ nã pháo”, chỉ huy Lữ đoàn vệ binh quốc gia Svoboda, ông Petro Kuzyk nói với tờ The Guardian hôm 9/6.

Giao chiến ác liệt ở Severodonetsk, Ukraine triển khai tên lửa Mỹ
Một chung cư ở Severodonetsk, Ukraine bị hư hại do giao tranh. Ảnh: TASS

“Khi chúng tôi áp dụng tác chiến đô thị với quân Nga, thì chiến thuật này đôi khi hiệu quả vì quân đối phương không biết bản thân họ đang ở đâu cũng như vị trí của chúng tôi. Giờ phía Nga đơn giản là pháo kích vào cả vị trí của chúng tôi lẫn quân họ”, ông Kuzyk nói thêm. 

Theo The Guardian, Thị trưởng Severodonetsk Oleksandr Stryuk trước đó cùng ngày nói rằng “quân đội Ukraine ở thành phố này vẫn kiểm soát vùng công nghiệp và nhiều khu vực lân cận, dù tình hình khó khăn nhưng vẫn trong khả năng khống chế”. 

“Tình hình nhân đạo trong thành phố hết sức nghiêm trọng. Cây cầu bắc qua sông bị pháo kích nên chúng tôi không thể cung cấp hàng hóa. Nguồn cung ứng nước cũng không còn”, ông Stryuk nói.

Hiện các hãng tin độc lập chưa thể xác minh những tuyên bố trên của giới chức Ukraine.

Ukraine triển khai tên lửa chống hạm của Mỹ

“Lực lượng tuần duyên Ukraine đã được tăng cường sức mạnh với những hệ thống Harpoon cực kỳ hiệu quả. Cùng với tên lửa chống hạm Neptune nội địa, chúng sẽ khiến hạm đội đối phương giữ khoảng cách để tránh đi vào vết xe đổ của soái hạm Moskva”, hãng tin RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói hôm 9/6.

Theo RT, ông Reznikov vào cuối tháng trước từng ca ngợi sự kết hợp giữa hai loại tên lửa Harpoon và Neptune là ‘tình anh em quân sự’ “sẽ giúp Ukraine giải phóng và biến Biển Đen một lần nữa trở nên an toàn”.

Nga tố Ukraine giấu vũ khí trong khu dân sự

Theo Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã cho triển khai nhiều khí tài quân sự trong các trường học nằm ở các tỉnh Mikolayiv, Poltava và Donetsk. 

“Quân Ukraine đã đặt cứ điểm tại nhiều trường học ở thành phố Kremenchug thuộc tỉnh Poltava, cùng với nhiều xe bọc thép và pháo cỡ nòng lớn được triển khai ở khu vực xung quanh. Một số hỏa điểm và trận địa pháo đã được triển khai ở trường số 32 trên phố Oberegovaya và trường số 43 trên Đại lộ Bogoyavlensky ở thành phố Mikolayiv”, ông Mizintsev nói thêm.

Giới chức Ukraine hiện chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố trên của ông Mizintsev.

Tòa án phe ly khai tuyên án các lính nước ngoài

Theo hãng tin RIA Novisti, tòa án nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đã tuyên án tử hình ba binh sĩ tới từ Anh và Ma Rốc với tội danh “làm lính đánh thuê cho chính quyền Ukraine”. 

“Ba cá nhân trên, tất cả đều là những lính đánh thuê nước ngoài phục vụ cho quân đội Ukraine, đã bị binh sĩ Nga bắt giữ vào giữa tháng Tư ở thành phố cảng Mariupol. Ba người này bị tuyên án tử hình và sẽ bị xử bắn. Họ có thể kháng cáo trong vòng một tháng”, thông cáo được giới chức DPR đưa ra hôm 9/6 nêu rõ. 

Giao chiến ác liệt ở Severodonetsk, Ukraine triển khai tên lửa Mỹ - 1
Các lính đánh thuê Anh và Ma Rốc tại phiên tòa. Ảnh: AP

Chính phủ Anh sau đó đã lên tiếng bày tỏ sự “lo ngại sâu sắc” khi công dân nước này bị xét xử bởi tòa án của phe ly khai Ukraine. 

“Chúng tôi đã nhiều lần nhắc tới việc binh sĩ đã hạ vũ khí không nên được sử dụng cho những mục đích chính trị. Theo Công ước Geneva, những tù nhân được hưởng quyền miễn trừ, và họ sẽ không bị truy tố vì tham gia vào các hoạt động thù địch. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với giới chức Ukraine, để đảm bảo việc thả các công dân Anh đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine cũng như những người bị bắt làm tù binh”, hãng tin CNN dẫn lời phát ngôn viên của Chính phủ Anh nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói rằng phán quyết của tòa án DPR “không có tính hợp pháp, và chính quyền Anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng để hỗ trợ các tù nhân”.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/giao-chien-ac-liet-o-severodonetsk-ukraine-trien-khai-ten-lua-my-2028665.html