Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Giảng viên đại học tử vong vì Covid-19 khi đang dạy trực tuyến

Một giảng viên đại học tại thành phố Buenos Aires, Argentina, đã tử vong khi đang dạy trực tuyến, sau nhiều tuần chống chọi với Covid-19.

Paola De Simone, 46 tuổi, giảng viên khoa chính phủ và quan hệ quốc tế của trường Universidad Argentina de la Empresa đã bất tỉnh khi đang dạy trực tuyến cho các sinh viên trên nền tảng ứng dụng Zoom, theo tờ Clarin.

Giảng viên đại học tử vong vì Covid-19 khi đang dạy trực tuyến
Giảng viên Paola de Simeone (Ảnh: Clarin)

Các sinh viên tham gia lớp học trực tuyến của De Simone đã hỏi địa chỉ để có thể gọi cấp cứu, tuy vậy cô chỉ nói được một câu "Tôi không thể" rồi bất tỉnh, theo báo chí Argentina.

Những hình ảnh ghi lại vụ việc đau lòng được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng, truyền thông địa phương cho hay.

Trước khi qua đời ít ngày, De Simeone đã chia sẻ trên Twitter về việc cô nhiễm Covid-19 trước đó khoảng một tháng, và triệu chứng của cô không có dấu hiệu thuyên giảm.

Cô cũng cho biết chồng cô, một bác sĩ, gần như suy kiệt do làm việc quá sức tại bệnh viện, nơi ông điều trị cho các bệnh nhân.

Argetnina đã ghi nhận hơn 450.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 9.300 trường hợp tử vong. Nước này trong những ngày qua chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 mới tiếp tục tăng nhanh, ở mức khoảng 12.000 trường hợp mỗi ngày.

Trường đại học nơi De Simone công tác gọi cô là "một giảng viên nhiệt huyết với công việc" và "một người tuyệt vời".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)