Thế giới

Giang hồ dùng dao đâm chém hàng loạt ở trường mẫu giáo Trung Quốc, ba người thiệt mạng

Cảnh sát ở Giang Tây viết trên tài khoản Weibo rằng một "đối tượng giang hồ" đã xông vào trường mẫu giáo lúc 10 giờ sáng 03/08 (giờ địa phương) dùng dao tấn công nhiều người, khiến ba người chết và sáu người khác bị thương.

Giang hồ dùng dao đâm chém hàng loạt ở trường mẫu giáo Trung Quốc, ba người thiệt mạng
Cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường vụ đâm dao (Ảnh: Weibo)

Theo thông báo của cảnh sát, đối tượng giang hồ đội mũ, đeo khẩu trang xông vào trường mẫu giáo ở quận An Phúc, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Đối tượng này đã dùng dao tấn công nhiều người, khiến ba người thiệt mạng và sáu người khác bị thương.

Giới chức hiện chưa xác nhận độ tuổi của các nạn nhân. Nghi phạm được xác định là Liu Mouhui, 48 tuổi.

Các video chưa được xác nhận trên mạng xã hội cho thấy cảnh một sĩ quan cảnh sát bế trên tay một em bé từ xe tuần tra tới xe cấp cứu.

Cảnh sát cho biết nghi phạm Liu Mouhui hiện vẫn đang lẩn trốn sau khi gây ra vụ tấn công.

Các vụ tấn công bạo lực hàng loạt hiếm khi xảy ra tại Trung Quốc, nơi có luật kiểm soát súng đạn rất nghiêm ngặt. Tuy vậy trong những năm gần đây, nước này ghi nhận một số vụ đâm dao hàng loạt nghiêm trọng, trong đó có các vụ đâm dạo xảy ra tại trường mẫu giáo hoặc trường học trên toàn quốc, với động cơ "trả thù xã hội".

Hồi tháng 04/2021, hai trẻ em thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một đối tượng cầm dao xông vào tấn công nhiều người ở trường mẫu giáo tại niềm Nam Trung Quốc.

Gần đây hơn, bốn người bị thương trong vụ đâm dao tại một bệnh viện lớn ở Thượng Hải, trước khi nghi phạm bị cảnh sát bắn và khống chế.

Hồi tháng 06/2021, sáu người thiệt mạng và 14 người khác bị thương khi một người đàn ông dùng dao tấn công nhiều người tại một khu phố đi bộ mua sắm ở thành phố An Khánh.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/giang-ho-dung-dao-dam-chem-hang-loat-o-truong-mau-giao-trung-quoc-ba-nguoi-thiet-mang-tintuc835092